Thứ tư, 24/04/2024 | 01:10
RSS

Tin tức pháp luật ngày 21/3: Từ 50 camera tìm ra kẻ gây tai nạn chết người rồi chạy trốn

Thứ năm, 21/03/2019, 12:02 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 21/3: Từ 50 camera tìm ra kẻ gây tai nạn chết người rồi chạy trốn; Xét xử 2 cựu lãnh đạo Vietsovpetro chiếm đoạt tiền lãi ngoài; Đường dây ma tuý khủng núp bóng doanh nghiệp tại TP.HCM.Xét xử 2 cựu lãnh đạo Vietsovpetro chiếm đoạt tiền lãi ngoài

Xét xử 2 cựu lãnh đạo Vietsovpetro chiếm đoạt tiền lãi ngoài

Tin tức pháp luật 24h ngày 21/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

Đây là một trong những vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) chi lãi ngoài hợp đồng để chăm sóc khách hàng. Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử các vụ án lạm dụng chiếm đoạt tiền chi lãi ngoài tại Viện Dầu khí Việt Nam CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn...

Hai bị cáo trong vụ án này gồm Từ Thành Nghĩa (cựu Tổng Giám đốc VSP) và Võ Quang Huy (cựu Chánh kế toán VSP) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, ở khung có mức hình phạt 20 năm hoặc tù chung thân.

Cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu được triệu tập tham dự phiên toà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bà Thu hiện đang chấp hành hình phạt 22 năm tù giam sau vụ án xảy ra tại Oceanbank.

Tin tức pháp luật 24h ngày 21/3
Bị cáo Võ Quang Huy (trái) và bị cáo Từ Thành Nghĩa (phải). Ảnh: TNCK

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm và cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn cũng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Thắm và ông Sơn xin vắng mặt tại phiên toà. Ông Hà Văn Thắm uỷ quyền cho luật sư Nguyễn Xuân Anh tham dự phiên toà.

Phiên toà cũng vắng mặt một số người làm chứng. HĐXX cho rằng những người này đều có lời khai trong quá trình điều tra nên sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.

Từ 50 camera tìm ra kẻ gây tai nạn chết người rồi chạy trốn

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt được Nguyễn Đình Tuấn (18 tuổi, trú xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên) có hành vi gây tai nạn chết người bỏ lại áo ấm chứa ma túy rồi chạy trốn.

Trước đó, đêm 24/2, trên quốc lộ 1A (đoạn qua trạm thu phí BOT Cầu Rác, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy tông vào bà Võ Thị Lộc (58 tuổi, trú thôn 7, xã Cẩm Trung).

Bà Lộc bị thương nặng, nằm bên đường nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, người đi xe máy không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà phóng xe bỏ chạy. Sau đó, bà Lộc được người dân đưa đi bệnh viện nhưng do bị thương quá nặng bà đã tử vong.

Tin tức pháp luật 24h ngày 21/3
Tin tức pháp luật 24h ngày 21/3 là tìm ra kẻ gây tai nạn chết người rồi chạy trốn. Ảnh: PLO

Công an huyện Cẩm Xuyên khám nghiệm hiện trường phát hiện, thu được một mảnh vỡ của xe máy hiệu Yamaha Jupiter, một chiếc áo khoác màu đen chứa một gói ma túy đá.

Đường dây ma tuý khủng núp bóng doanh nghiệp tại TP.HCM

Ngày 21/3, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Đặc nhiệm Biên Phòng, công an nhiều tỉnh thành lấy lời khai của gần 20 nghi phạm bị bắt hôm qua. Trong số này, có ba người Việt cùng số người Trung Quốc nghi liên quan đến đường dây ma tuý cực lớn, vận chuyển nhiều tấn ma tuý về Việt Nam từ Tam Giác Vàng. 

Như PLO.VN đã thông tin, chiều 20/3, hàng trăm cảnh sát đã bao vây khu dân cư tại phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân) bắt chiếc xe bán tải khi dừng trước công ty Hasan. Khám xét bên trong, nhà chức trách thu giữ khoảng 500 kg ma tuý.

Kho hàng nơi đây là dãy nhà cấp 4 nhưng gắn camera ở khắp nơi. Bảo vệ người Việt được thuê ăn ngủ trông nom nhưng không hề biết công ty buôn hàng gì. Mỗi khi nhập "hàng", nhóm người Trung Quốc sẽ đuổi bảo vệ đi nơi khác, thuê nhiều nhà, khách sạn xung quanh để tiện nghỉ ngơi, cảnh giới.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát tìm thấy nhiều bao tải đựng hàng hoá trùng với tang vật trong nhiều vụ bắt nhiều tấn ma tuý ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Cách đây hơn một tháng, Công an và Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh đã vây bắt gần 300 kg ma tuý tổng hợp được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo. Nghi phạm là Vangchueyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào).

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN