Thứ năm, 25/04/2024 | 00:33
RSS

Tin tức pháp luật ngày 14/8: Anh trai đâm em ruột tử vong sau khi ăn giỗ nhà hàng xóm

Thứ sáu, 14/08/2020, 09:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 14/8: Anh trai đâm em ruột tử vong sau khi ăn giỗ nhà hàng xóm,…

Anh trai đâm em ruột tử vong sau khi ăn giỗ nhà hàng xóm 

Theo Tin tức pháp luật ngày 14/8, mới đây, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Châu (1965, huyện Gò Công Tây) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 15h00 ngày 13/8, Châu cùng với em ruột là Nguyễn Ngọc Sơn (1970), đi đám giỗ và nhậu tại nhà hàng xóm. Trong lúc uống rượu, hai người cự cãi.

Sau đó, Châu bất ngờ dùng dao đâm vào ngực em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Châu đến Công an xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây đầu thú.

Nơi xảy ra án mạng
Khu vực xảy ra án mạng

Theo người dân, anh em Châu làm công nhân bốc vác. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên cự cãi. Trước đây, Châu bị tai nạn giao thông nên ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý.

Xử phạt 35 triệu đồng với nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu tại TP. Buôn Ma Thuật

Sáng 13/8, ông Huỳnh Công Hương, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu trong thời gian cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh.

Được biết, vào khoảng 19h00 ngày 11/8, cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm tra Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông (đường Hai Bà Trưng, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 7 người đang tụ tập ăn nhậu, hát karaoke.

Lực lượng chức năng kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết Đắk Nông
Lực lượng chức năng kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết Đắk Nông. Ảnh: V.T.

Trước đó, theo quyết định, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đến hết ngày 16/8.

Hiện, UBND phường Thắng Lợi đã tiến hành xử phạt 7 đối tượng trên, mỗi người 5 triệu đồng (tổng cộng 35 triệu đồng), về hành vi không chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN