Thứ ba, 16/04/2024 | 19:39
RSS

Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa rất lớn, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

Thứ sáu, 14/08/2020, 07:10 (GMT+7)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết các tỉnh Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rất lớn, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở. Lượng mưa lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24h.

Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rất lớn, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rất lớn, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng hội tụ gió lên đến 5.000m đang hoạt động mạnh dần nên đêm 13 và ngày 14/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24h. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 170mm/24h, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Ở các tỉnh miền núi, người dân cần đề phòng, sơ tán khỏi những nơi khả năng cao sạt lở đất và lũ quét. Những nơi có nguy cơ cao gồm huyện Lục Bình, Yên Bình, Văn Yên, Trạm Tấu (Yên Bái); Mèo Vạc, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần (Hà Giang); Bắc Hà, Xi Ma Cai, Yên Bàn, Bảo Yên, Sa Pa (Lào Cai); Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực ngày 14/8:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm 13 và chiều tối 14/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm 13 và chiều tối 14/8 có mưa rào và dông rải rác kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm 13 và chiều 14/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN