Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:39
RSS

Mùa mưa bão năm nay đến muộn, sẽ có khoảng 6 cơn bão ảnh hưởng đất liền

Thứ ba, 07/07/2020, 10:28 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sẽ có khoảng 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đất liền, dịch chuyển vào khu vực phía nam; VN cũng có nguy cơ hứng chịu mưa lũ lớn.

Ngày 6/7 tại Hà Nội Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, 6 tháng đầu năm nay, thiên tai diễn biến phức tạp với 16 loại hình khác nhau.

Trong đó, nhiều nhất là 9 đợt với 186 trận giông lốc, mưa đá, mưa lớn xảy ra trên cả nước; 31 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại ĐBSCL; động đất liên tục xảy ra ở vùng núi phía bắc… làm tổng cộng 47 người chết, 130 người bị thương, thiệt hại kinh tế lên tới 3.383 tỉ đồng.

Mùa mưa bão năm nay đến muộn sẽ có khoảng 6 cơn bão ảnh hưởng đất liền
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Theo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, mùa mưa bão năm nay đến muộn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sẽ có khoảng 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đất liền, dịch chuyển vào khu vực phía nam; Việt Nam cũng có nguy cơ hứng chịu mưa lũ lớn.

Để sẵn sàng ứng phó mưa bão và thiên tai diễn biến phức tạp nửa cuối năm nay, ông Hiệp yêu cầu Tổng cục Phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết

Đồng thời rà soát bổ sung kịch bản ứng phó trong các tình huống, đặc biệt là hướng dẫn các địa phương xây dựng kịch bản chi tiết trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; hoàn thiện và bổ sung kịch bản ứng phó với lũ lớn trên các lưu vực sông, quy trình vận hành hồ chứa...

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN