Thứ tư, 24/04/2024 | 22:38
RSS

Tin tức pháp luật 9/5: Bắt 2 “shipper” cùng 16 bánh heroin giấu trong lốp xe tải

Thứ bảy, 09/05/2020, 12:00 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 7 ngày 9/5: 16 bánh heroin giấu trong lốp xe tải, bị bạn tù đánh tử vong trong nhà tạm giữ...

Bắt 2 “shipper” cùng 16 bánh heroin giấu trong lốp xe tải

Tin tức pháp luật: Sau một thời gian tập trung tiến hành điều tra chuyên án, khoảng 10 giờ, ngày 7/5, tại km 45 Quốc lộ 1A thuộc thôn Mạn Đường A, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-350.23 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn có dấu hiệu nghi vấn.

16 bánh heroin giấu trong lốp xe tải

Lốp xe dự phòng xe tải và số heroin bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Đoàn Ngọc Dũng (SN 1985) và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1976), cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang vận chuyển 16 bánh heroin được cất giấu trong lốp dự phòng xe ô tô tải.

Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quang Giáp (SN 1984, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1982, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La). Đây là 2 đối tượng này đã thuê Dũng và Sơn vận chuyển 16 bánh heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Lạng Sơn để đưa đi tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bị bạn tù đánh tử vong trong nhà tạm giữ

Nguyễn Quang Lập Lập (36 tuổi, ở xã Bình Giã) bị tòa sơ thẩm tuyên 6 tháng tù giam trong vụ án Đánh bạc hồi tháng 2. Đến hôm 4/5, anh ta đến Công an huyện Châu Đức để chấp hành án. 

Khoảng 8h ngày 8/5, người nhà được công an huyện mời lên và thông báo Lập đã chết. "Khi cùng cha Lập vào phòng giam, tôi thấy người em ấy nhiều chỗ bầm tím", anh Nguyễn Thảo, 32 tuổi, anh cô cậu ruột với nạn nhân nói.

Đến 16h, người nhà không chịu nhận xác sau khi nhà chức trách đã hoàn tất khám nghiệm. Họ tập trung ở Trung tâm Y tế huyện Châu Đức và yêu cầu phải làm rõ cái chết của người thân.

Đại tá Phan Đăng Hà, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Lập chết do phạm nhân Lê Hoàng Quang (21 tuổi, chấp hành án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông) đánh. 

Chiều 7/5, Quang đi lao động về xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Lập và được quản giáo can ngăn. Đến 21h, Lập đòi về nhà uống rượu, gây mất trật tự nên bị Quang dùng gậy cao su đánh. Sau một đêm, Lập được phát hiện tử vong.

Nguồn gốc gậy cao su, theo ông Hà do Quang lẻn vào nhà của đội thi hành tạm giữ lấy trộm lúc đi lấy đồ cho phạm nhân. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giam giữ Quang và những phạm nhân cùng phòng để điều tra, đồng thời đình chỉ tổ trực trại giam để làm rõ trách nhiệm.

Thuê người cẩu trộm ba ôtô đi bán sắt vụn

Thấy trên phố nhiều xe cũ đỗ ven đường không có người trông, tối 15/3, Nguyễn Đại Hoàng (31 tuổi, ở quận Ba Đình) gọi thuê cẩu để trộm chiếc xe 16 chỗ đỗ trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ sang huyện Đông Anh để bán sắt vụn. Với thủ đoạn tương tự, Hoàng đã bán 2 ôtô du lịch trước đó.

Thuê người cẩu trộm ba ôtô đi bán sắt vụn

Ngày 8/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã vận động Hoàng ra đầu thú và tạm giữ để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận do từng kinh doanh sắt vụ nên đã có nhiều chủ ôtô cũ gọi bán xe để làm sắt vụn. Sau vài lần đi trên phố thấy một số ôtô cũ đỗ nhiều ngày nhưng không có người trông giữ, nên Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp.

Công an định 3 xe Hoàng trộm trị giá 105 triệu đồng.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN