Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:59
RSS

Tin tức pháp luật 6/4: Dùng mũ cối đánh người nhắc đeo khẩu trang

Thứ hai, 06/04/2020, 15:46 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 6/4: Dùng mũ cối đánh người nhắc đeo khẩu trang, 28 người đến quán karaoke bất chấp lệnh cấm...

Dùng mũ cối đánh người nhắc đeo khẩu trang

Tin tức pháp luật 6/4: Đối tượng Xuân Anh đang bị Công an huyện Tiên Yên tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 16h ngày 4/4, Xuân Anh ngồi sau xe máy của bạn đi từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Dùng mũ cối đánh người nhắc đeo khẩu trang

Đào Xuân Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Thao

Đi đến chốt kiểm soát số 7 về phòng, chống dịch covid-19 tại thôn Đông Ngũ Kinh, hai thanh niên bị yêu cầu quay về đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm theo quy định. Xuân Anh không chấp hành đã lăng mạ tổ công tác, dùng mũ cối lao vào đánh. Hai cán bộ đã bị bầm tím vùng vai và cánh tay. Sáng 5/4, Xuân Anh đến Công an huyện Tiên Yên đầu thú, xin lỗi tổ công tác.

28 người đến quán karaoke bất chấp lệnh cấm

Khuya 5/4, Công an Huế  kiểm tra quán karaoke Hoàng Tử ở phường Trường An phát hiện đang phục vụ 28 người khách tại ba phòng. Nhà chức trách thu nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra 12 người có phản ứng dương tính với ma túy.

Quán karaoke Hoàng Tử do ông Nguyễn Văn Việt (49 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) làm chủ.

28 người đến quán karaoke bất chấp lệnh cấm

Khách của quán bị đưa về trụ sở phường Trường An. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách đã lập biên bản với 28 người về hành vi tụ tập đông người và với chủ quán do không chấp hành dừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống Covid-19. UBND thành phố Huế cũng rút giấy phép kinh doanh của quán.   

Khai báo gian dối từng đến Bệnh viện Bạch Mai

Trương Văn Sơn (23 tuổi) bị phạt 300.000 đồng do nói dối đến Bệnh viện Bạch Mai thăm người ốm và không khai báo y tế. Quyết định xử phạt với Sơn được UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 5/4.

Sơn bị tình nghi trộm cắp tài sản nên ngày 4/4 đến làm việc tại Đồn Công an Quang Châu, huyện Việt Yên. Sơn có thân nhiệt 37,3 độ và cho biết ngày 21/3 có đến Bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ nuôi nhưng khi về không khai báo y tế với địa phương.

Sơn ngay sau đó được đưa cách ly tại Trung tâm Y tế huyện và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả âm tính, Sơn thú nhận không đến Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 15/2 không ra khỏi tỉnh Bắc Giang. Hiện, Sơn tiếp tục bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN