Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:45
RSS

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 29/5/2019

Thứ tư, 29/05/2019, 14:20 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 29/5/2019: Khởi tố nam kỹ thuật viên chụp X-quang hiếp dâm nữ bệnh nhân 13 tuổi; Đại án tại DongABank: VKS đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm;...

Khởi tố nam kỹ thuật viên chụp X-quang hiếp dâm nữ bệnh nhân 13 tuổi

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 29/5/2019, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố nam kỹ thuật viên chụp X-quang Mùa A Chớ (28 tuổi, trú tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 điều 142 bộ luật hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Mùa A Chớ đã lợi dụng bệnh nhân Lò Thị N. còn nhỏ tuổi, kém hiểu biết và lợi dụng nghề nghiệp để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Như Thanh Niên đưa tin, vào chiều 21/5, sau khi y sĩ Mùa A Chớ (người Mông, là kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) chụp X-quang phổi cho bệnh nhân nữ 13 tuổi, trú tại địa bàn thì nữ bệnh nhân này đã báo với người nhà về việc bị nam kỹ thuật viên có hành vi hiếp dâm.

Người nhà nữ bệnh nhân đã xông vào phòng khám và đòi đánh kỹ thuật viên Chớ, gây mất trật tự khu vực chụp X-quang. Bệnh viện đã mời công an đến hỗ trợ giải quyết vụ việc, đồng thời mời các bên liên quan về Công an huyện Quỳnh Nhai để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 29/5/2019
Bệnh viện nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Đại án tại DongABank: VKS đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm

Sáng 29/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Đông Á (DongABank).

Kết thúc phần xét hỏi, đến sáng nay, đại diện VKSND thực hành quyền công tố đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện VKS, trong phần xét hỏi, bị cáo Vũ “nhôm” liên tục kêu oan, cho rằng các giao dịch giữa Vũ và Trần Phương Bình là giao dịch dân sự nên Vũ không phạm tội. Tuy nhiên, đại diện VKS đã bác bỏ toàn bộ lời kêu oan của Vũ khi khẳng định, Vũ đã nhận từ Trần Phương Bình 600 tỷ đồng, sau đó dùng 1 phần tiền trong số này để mua 50.000 cổ phần của DongABank.

“Thực chất, tài sản Vũ thế chấp chỉ vay được 400 tỷ đồng, nhưng được Bình tất toán 600 tỷ. Căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cùng lời khai của Trần Phương Bình và các bị cáo khác, đủ khẳng định Vũ đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng. Nên việc Vũ bị truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội, không oan sai”, đại diện VKS nhận định.

Đối với nguyên phó tổng giám đốc DongABank Nguyễn Thị Kim Xuyến, VKS nhận định, bị cáo Xuyến đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới chuyển tiền để che giấu âm quỹ; lập chứng từ khống, chuyển 40 tỷ đồng vào tài khoản của người thân để chi xài cá nhân.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt tổng án phạt 30 năm tù đối với Xuyến là hoàn toàn phù hợp. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Xuyến không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản, không thừa nhận tham gia chỉ đạo chi lãi ngoài.

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 29/5/2019
Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 29/5/2019 là tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án tại DongABank

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

Cụ thể, ngày 27/5, tại bốt giao thông Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến, lực lượng thuộc Trạm tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện các đối tượng là Hu Hua Gang, sinh năm 1989 và Li Chun, sinh năm 1987 (đều mang quốc tịch Trung Quốc) có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối.

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 2.009.800 Nhân dân tệ, tương đương hơn 7 tỷ đồng. Theo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, các đối tượng trên đã thuê xe ô tô di chuyển qua Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến để vào trong nội địa.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật, đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN