Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:37
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 8/4: Xét xử tiến sĩ ở Bạc Liêu lừa tình hàng loạt phụ nữ

Thứ hai, 08/04/2019, 14:42 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 8/4: Xét xử tiến sĩ ở Bạc Liêu lừa tình hàng loạt phụ nữ; 'Nữ quái' móc nối với các đối tượng người Trung Quốc buôn heroin; Khởi tố vụ án lừa bán căn hộ cho nhiều người tại Chung cư La Bonita.

Xét xử tiến sĩ ở Bạc Liêu lừa tình hàng loạt phụ nữ

Tin tức pháp luật 24h ngày 8/4, TAND thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (43 tuổi, tiến sĩ, giảng viên Khoa sư phạm Trường đại học Bạc Liêu) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức…”.

Thẩm phán Lê Phan Công Trí, Chủ tọa phiên toà thông báo, trước khi xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh có đơn xin HĐXX không cho báo chí chụp hình, quay phim, ghi âm đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh đã có vợ và 2 con sống tại phường 1 (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Trong thời gian được trường đại học Bạc Liêu cử đi học thạc sĩ do Đại học Vinh tổ chức tại Đồng Tháp và nghiên cứu tiến sĩ vật lý ngành quang học tại Đại học Vinh, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ.

Tin tức pháp luật 24h ngày 8/4

Tháng 4/2016, tại Đồng Tháp, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh thuê người làm giấy kết hôn giả để chung sống như vợ chồng với chị Đ. T. K. L (37 tuổi). Hai người có một con chung.

'Nữ quái' móc nối với các đối tượng người Trung Quốc buôn heroin

Tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ 20 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội, hồi 14h30 phút ngày 1/4, tại Km 62+500 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Lâm (SN 1974, trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy khi đang trên xe khách di chuyển hướng Hà Nội - Lạng Sơn, tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin.

Tin tức pháp luật 24h ngày 8/4
Tin tức pháp luật 24h ngày 8/4 là bắt người phụnữ móc nối với các đối tượng người Trung Quốc buôn heroin. Ảnh: VnMedia

Khám xét chỗ ở của Hoàng Thị Lâm, lực lượng chức năng thu giữ 310 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Khởi tố vụ án lừa bán căn hộ cho nhiều người tại Chung cư La Bonita

Vụ án này được điều tra theo đơn tố cáo tội phạm của người dân khi một số đối tượng thuộc Công ty TNHH bất động sản Nam Thị (gọi tắt là Công ty Nam Thị) có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư, sàn thương mại dự án La Bonita. 

Theo đó, Công ty Nam Thị là chủ đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng và căn hộ (Chung cư La Bonita) tại địa chỉ 6 - 8 đường Phạm Gia Trí (đường D2 cũ), phường 25 quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định một số đối tượng tại Công ty Nam Thị ký hợp đồng bán cùng căn hộ, sàn thương mại Chung cư La Bonita cho nhiều người. Những đối tượng này đã đổi tên, ký hiệu căn hộ và thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để khách hàng lầm tưởng mua căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN