Thứ tư, 24/04/2024 | 14:16
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 6/4: Bắt giam đối tượng tấn công CSGT

Thứ bảy, 06/04/2019, 08:16 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 6/4: Bắt giữ tài xế gây tai nạn sau 2 ngày lẩn trốn; Khởi tố vụ án công ty Nam Thị bán một căn hộ cho nhiều người; Bắt giam nam thanh niên tấn công CSGT khi bị dừng xe kiểm tra.

Bắt giữ tài xế gây tai nạn sau 2 ngày lẩn trốn

Tin tức pháp luật 24h ngày 6/4, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Hồng Phú (SN 1981), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, để điều tra vụ gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cụ thể, vào lúc 21h30 ngày 25/3, tại KM 14 + 400, Quốc lộ 12A thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, xảy vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô với người đi xe đạp là ông Trần Quốc T. (SN 1963), trú tại thôn 3, xã Quảng Liên, điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm ông T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm, một tổ công tác của Công an huyện Quảng Trạch nhanh chóng có mặt ở hiện trường để xác minh vụ việc, truy tìm tung tích chiếc xe gây tai nạn.

Tin tức pháp luật 24h ngày 6/4
Chu Hồng Phú và chiếc xe ô tô gây tai nạn

Mặc dù quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn bởi vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm, không có đèn đường, không có bất kỳ người nào thấy được đặc điểm của tài xế cũng như không thấy rõ biển kiểm soát của chiếc xe ô tô gây tai nạn; nhưng với quyết tâm không để đối tượng gây tai nạn trốn thoát, Ban Chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quyết tâm tìm ra chiếc xe gây tai nạn.

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, chỉ trong vòng 2 ngày, tổ công tác đã xác minh làm rõ xe ô tô bán tải mang BKS: 37C-003.36, do Chu Hồng Phú (SN 1981), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là người đã điều khiển phương tiện gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

Khởi tố vụ án công ty Nam Thị bán một căn hộ cho nhiều người

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) bị tố cáo bán một căn hộ cho nhiều người, mới đây, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, đồng thời xem xét việc khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 13/11/2018, hàng chục người dân đã đồng loạt kéo đến chung cư La Bonita (số 6 - 8 đường D2, nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), tố cáo chủ đầu tư là Công ty Nam Thị và bà Vũ Bảo Trinh (người đại diện pháp luật của Công ty Nam Thị) có dấu hiệu lừa đảo, bán một căn hộ cho nhiều người.

Các khách hàng cho biết, sau khi ký kết hợp đồng mua căn hộ với Công ty Nam Thị, họ đều hoàn tất việc thanh toán tiền. Trong số khách hàng này, người đóng ít nhất khoảng 3 tỷ đồng, người nhiều nhất khoảng hơn 22 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tất cả đều đang rơi vào cảnh tranh chấp quyền sở hữu vì ai cũng có giấy tờ hợp lệ cùng sở hữu một căn hộ.

Để thực hiện điều này, Công ty Nam Thị đã tự “hô biến” nâng thêm tầng, đổi tên, đổi số tầng các căn hộ để các căn hộ có tên khác nhau và bán cho nhiều người. Nhiều ngân hàng ở TP.HCM cũng trở thành nạn nhân khi một căn hộ ở đây được nhiều người thế chấp để vay tiền, nay không biết thu hồi cách nào.

Khởi tố nam thanh niên tấn công CSGT khi bị dừng xe kiểm tra

Tin tức pháp luật 24h ngày 6/4
Tin tức pháp luật 24h ngày 6/4 là khởi tố thanh niên tấn công CSGT. Ảnh: Dân Trí

Chiều 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 27/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT TP Biên Hòa gồm: Thiếu tá Nguyễn Xuân Toàn (tổ trưởng) và 2 tổ viên Đại úy Phạm Văn Hoàn và Thượng úy Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần Bến xe Biên Hòa, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) thì phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đi từ hướng xã Hóa An, TP Biên Hòa sang bến xe Biên Hòa không có gương chiếu hậu.

Lúc này, thượng úy Đông thổi còi và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, người điều khiển xe máy vượt qua vị trí tổ công tác khoảng 20m mới dừng xe. Đến kiểm tra, thượng úy Đông phát hiện chiếc xe không có biển kiểm soát nên yêu cầu người điều khiển đưa xe lên lề đường làm việc.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN