Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:35
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 20/3: Tạm đình chỉ vụ 3 người chết không rõ nguyên nhân ở Đà Nẵng

Thứ tư, 20/03/2019, 11:34 (GMT+7)

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 20/3 gồm: Tạm đình chỉ vụ 3 người chết không rõ nguyên nhân; Tòa tuyên Việt Tú là tác giả của “Ngày xưa”, được trả 660 triệu đồng; Nhóm 'đạo chích' trộm hàng loạt xe máy sa lưới.

Nhóm 'đạo chích' trộm hàng loạt xe máy sa lưới

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 20/3, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can trộm xe máy là Cù Duy Lâm (31 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), Lê Anh Kiệt (23 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và Đồng Mạnh Hùng (30 tuổi, ngụ TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai) để điều tra về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo Công an Bảo Lộc, từ tháng 12/2018 đến đầu tháng 3/2019, đơn vị liên tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy cắp các loại xe máy đắt tiền như Exciter, Air Blade, Lead…

Vào cuộc điều tra, công an đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn liên quan trực tiếp tới các vụ trộm là Cù Duy Lâm và Lê Anh Kiệt. Ngày 14/3, khi Lâm và Kiệt đang ở tại phòng trọ (hẻm 81/2 Lý Thường Kiệt, P1, TP.Bảo Lộc) thì bị công an ập vào khám xét bắt quả tang cùng một số dụng cụ “hành nghề” như biển số xe giả và van phá khóa xe máy…

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 20/3: Tạm đình chỉ vụ 3 người chết 'không rõ nguyên nhân'
Chân dung nhóm đối tượng. Ảnh: Thanh Niên

Tại cơ quan công an, Lâm và Kiệt khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Bảo Lộc. Riêng Lâm khai nhận thêm, đã cùng với Đồng Mạnh Hùng thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy khác, cũng ở Bảo Lộc. Ngay sau đó, Hùng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Việt Tú là tác giả của “Ngày xưa”, được trả 660 triệu đồng

Sáng 20/3, tại TAND Hà Nội tiếp tục diễn ra phiên xử sơ thẩm vụ Tuần Châu Hà Nội kiện công ty DS của đạo diễn Việt Tú. Mấu chốt của vụ kiện xoay quanh quyền sở hữu của tác phẩm "Ngày xưa".

Bên cạnh đó, đạo diễn Việt Tú cũng yêu cầu làm rõ việc "Tinh hoa Bắc bộ" là tác phẩm phái sinh, lấy ý tưởng từ vở "Ngày xưa" do đạo diễn Việt Tú sáng tác.

Trong phần tuyên án, HĐXX sơ thẩm nhận định đạo diễn Việt Tú là tác giả của vở diễn "Ngày xưa", còn Tuần Châu Hà Nội là chủ sở hữu kịch bản.

Việc Công ty DS đăng ký quyền tác tác giả đối với Việt Tú là đúng quy định nhưng việc doanh nghiệp này đứng tên sở hữu kịch bản là sai. Tòa chấp nhận một phần yêu cầu của Tuần Châu Hà Nội, buộc phía Việt Tú chuyển giao quyền sở hữu kịch bản vở diễn "Ngày xưa", nhưng không chấp nhận yêu cầu của phía Tuần Châu Hà Nội đòi Việt Tú bồi thường hơn 6 tỷ đồng vì không có căn cứ.

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 20/3: Tạm đình chỉ vụ 3 người chết 'không rõ nguyên nhân'
Tòa tuyên Việt Tú là tác giả của “Ngày xưa”. Ảnh: VOV

Ngoài ra, Công ty Tuần Châu Hà Nội phải trả cho Công ty truyền thông DS của đạo diễn Việt Tú tiền lãi chậm thanh toán, tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tương ứng với 10% bán vé là hơn 660 triệu đồng.

Đà Nẵng:Tạm đình chỉ vụ 3 người chết không rõ nguyên nhân

Sáng 20/3, Đại tá Quách Văn Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công An TP Đà Nẵng đã trao đổi với PV về quyết định tạm đình chỉ vụ ba người chết không rõ nguyên nhân ở khách sạn Đà Nẵng. Theo đó, quyết định này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Vị đại diện cơ quan CSĐT lý giải, cơ quan điều tra đã giải quyết theo tin báo tố giác tội phạm trong vòng 2 tháng, gia hạn tiếp 2 tháng là 4 tháng. 

"Khi chưa đủ cơ sở chứng minh (dấu hiệu của tội phạm - PV) thì vụ việc đó phải tạm dừng. Nếu tiếp tục phát hiện các tình tiết mới thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi, tiếp tục làm rõ", ông Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với báo chí ngày 19/3, anh Đặng Ngọc Vạn (30 tuổi, tỉnh Nghệ An) cho biết đã nhận được thông báo "tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm" của cơ quan công an liên quan đến cái chết không rõ nguyên nhân của vợ và con tại Đà Nẵng.

Cụ thể, theo anh Vạn, trong thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, cơ quan điều tra cho hay, đã tiến hành nhiều biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa thấy dấu hiệu của tội phạm. 

Công an cũng đã trưng cầu cơ quan pháp y giám định nguyên nhân tử vong với các nạn nhân. Nhưng đến nay thời hạn điều tra xác minh với tin báo tội phạm về vụ việc trên đã hết, cơ quan pháp y chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân khiến vợ và con Vạn tử vong. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN