Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:21
RSS

Tin tức pháp luật 19/6: Hai giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Thứ sáu, 19/06/2020, 20:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 19/6: bắt kẻ đánh nhân viên cây xanh vỡ xương hàm...

Bắt kẻ đánh nhân viên cây xanh vỡ xương hàm

Tin tức pháp luật, hôm nay 19/6, Công an thành phố Huế tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam Trần Quốc Đạt, 51 tuôit, trú tại TP Huế, về hành vi Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó sáng 27/5, anh Lê Song Toàn, công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế giật một băng rôn quảng cáo đang treo trên cây xanh trước số nhà 85 đường Hùng Vương, TP Huế.

Tin tức pháp luật 19/6, hai giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Anh Lê Song Toàn, công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế

Ông Trần Quốc Đạt, là chủ quán cà phê Bố già, địa chỉ 85 đường Hùng Vương, đến lấy lại băng rôn và to tiếng với anh Toàn. Khi anh Toàn dùng điện thoại quay lại sự việc treo băng rôn quảng  cáo ở những cây xanh khác thì bị ông Đạt đá vào người, lấy điện thoại ném đi nơi khác.

Anh Toàn bị gãy cung tiếp gò má phải, bờ ngoài và dưới hốc mắt, vỡ xương hàm phải phức tạp, tỷ lệ thương tật 22%. Ngoài ra, anh còn bị chấn thương vùng nhãn cầu phải, xuất huyết kết mạc, chưa đánh giá di chứng chức năng, chưa xếp tỷ lệ. Máy điện thoại của anh Toàn bị hư hoàn toàn, được định giá là 5.886.000 đồng.

Hai giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Ngày 19/6, huyên bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự Tạ Hoàng Huyên, 26 tuổi và chị họ Tạ Thị Thu Thảo, 31 tuổi để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Huyên là Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ - xuất nhập khẩu Long Thịnh Phát ở quận Cái Răng. Lợi dụng lúc dịch covid-19 bùng phát, Huyên cùng Thảo loan tin có nguồn khẩu trang y tế và nhiệt kế lớn. Nhiều người tin tưởng đặt mua và đã chuyển hơn 8 tỷ đồng nhưng cả hai không giao hàng.

Tin tức pháp luật 19/6, hai giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Tạ Hoàng Huyên (bên trái) và Tạ Thị Thu Thảo (bên phải)

Riêng với Thảo, năm 2019 với danh nghĩa Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Minh Anh, cô ta đã tung tin có nguồn kim cương lớn. Thảo kêu gọi cặp vợ chồng ở Cần Thơ hùn 10 tỷ đồng mua để bán lại kiếm lời. Khi nhận được tiền, nữ giám đốc chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân...

Tháng 12/2019, Thảo bị khởi tố, bắt giam. Tuy nhiên lúc này, cô ta bị nôn ói, nhức đầu nên được đưa đến bệnh viện khám và điều trị. Bác sĩ chẩn đoán Thảo bị đái tháo đường, đau dạ dày, bệnh lý mạch máu não, rối loạn lo âu. Cơ quan điều tra đã trao đổi với VKS cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh để điều trị...Lợi dụng lúc được tại ngoại, Thảo tiếp tục lừa đảo.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN