Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:48
RSS

Tin tức pháp luật 18/6: Án mạng từ cách xưng hô trong đám giỗ

Thứ năm, 18/06/2020, 13:28 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 5 ngày 18/6: Án mạng từ cách xưng hô trong đám giỗ,tạm giữ 3 đối tượng cướp giật túi xách của người đi đường,...

Án mạng từ cách xưng hô trong đám giỗ

 

Tin tức pháp luật vào trưa 9-7-2019, Sơn đến nhà ông Phạm Văn Tờ ở huyện Nhà Bè ăn giỗ. Tại đây, Sơn ngồi cùng mâm với anh Lê Thành Công và ba người khác. Trong lúc ăn uống, anh Công xưng hô "mày - tao" với Sơn khiến bị cáo tức giận dẫn đến cãi nhau. Ăn giỗ xong, Sơn về nhà nhưng còn tức giận chuyện anh Công nên quay lại nhà ông Tờ tìm anh này để đánh.

Tin tức pháp luật 18/6, tin tức 24h nóng nhất trong ngày hôm nay 1

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN.

Trên đường đi, Sơn ghé hàng tạp hóa mua một con dao thái. Khoảng 18 giờ, Sơn đến nơi thì thấy anh Công đang uống bia cùng mọi người. Sơn đến chỗ anh Công nói "tao xin lỗi mày" và rút dao đâm vào bụng anh này. Anh Công cố bỏ chạy nhưng bị Sơn dùng dao tấn công liên tiếp vào bụng, ngực, đùi, tử vong.

Sơn sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên tại tòa, Sơn khai lòng vòng, lúc nhớ lúc quên.

​Ngày 18-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1984, ngụ TP.HCM) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo cho rằng ngày nhỏ từng bị đánh nên nhiều lúc không làm chủ được hành động của mình.

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã tước đi mạng sống của người khác. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. 

Tạm giữ 3 đối tượng cướp giật túi xách của người đi đường

Sáng ngày 16/6, bà P.T.C. (38 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy trên đường thuộc buôn Ea Yông A, xã Ea Yông, Krông Pắk.

Sau đó, xuất hiện nhóm thanh niên chạy xe áp sát cướp giật chiếc túi xách, bên trong có 1 lắc vàng và hơn 1 triệu đồng.

Tin tức pháp luật 18/6, tin tức 24h nóng nhất trong ngày hôm nay 2

​Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Cao Nguyên).

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Krông Pắk đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khuya cùng ngày, cơ quan công an đã triệu tập 3 thanh niên trên lên làm việc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm, Lê Võ Minh Hoàng (18 tuổi), Phan Văn Lâm và Nguyễn Phi Hổ (19 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Pắk).

Tại cơ quan công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, nhóm người trên đã khai nhận cùng 3 thanh niên khác cướp túi xách của bà C.

 

Hàng chục thanh thiếu niên và học sinh vác hung khí hỗn chiến

Vào khuya 17/6, Phòng Cảnh sát cơ động nhận được tin báo có nhóm thanh niên mang theo hung khí đang tụ tập tại khu đất trống trên đường Hà Huy Tập. Tại hiện trường, công an phát hiện hơn 30 thanh niên mang theo dao rựa, mã tấu các loại nên vây bắt.

Tin tức pháp luật 18/6, tin tức 24h nóng nhất trong ngày hôm nay 3

​Nhóm đối tượng tại trụ sở. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sau đó, công an đã tiến hành bắt giữ được 21 người, 7 xe máy và 4 cây dao rựa, mã tấu. Số còn lại đã nhanh chóng chạy thoát thân. Qua kiểm tra, nhóm này từ 15-18 tuổi và chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Tại công an, nhóm trên khai, do có mâu thuẫn với nhóm khác nên hẹn tối 17/6 gặp nhau để giải quyết. Qua test nhanh, một học sinh trong nhóm này dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

 

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN