Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:37
RSS

Tin tức pháp luật 15/6: Đâm nhân viên vì... xin việc bị từ chối

Thứ hai, 15/06/2020, 15:34 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 15/6: Mang 30 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh chỗ dán tờ rơi...

Mang 30 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Tin tức pháp luật rạng sáng 14/6, Nguyễn Thị Bích Diễm (31 tuổi) nhận số ma túy từ một người lạ mặt tại Phnom Penh. Sau đó, Diễm chia thành ba bịch rồi cùng Mai Vinh Hậu (21 tuổi, quê Cần Thơ) và Chan Toung (25 tuổi, ở Campuchia) tìm cách vượt biên vào An Giang.

Tin tức pháp luật 15/6, tin tức 24h mới nhất trong ngày hôm nay 2

 

Từ phải sang: Diễm, Hậu và Tuong. Ảnh: An Phú.

Cả nhóm đi hai xe ôm đến biên giới huyện Keoh Thum, tỉnh Kandal, rồi nhập cảnh trái phép vào huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thấy nhóm người có biểu hiện khả nghi, bộ đội biên phòng kiểm tra và bắt được xe máy chở Diễm cùng một bịch ma túy. Truy đuổi thêm khoảng hai km, biên phòng bắt được xe máy chở Hậu và Toung.

Bước đầu, Diễm khai làm nghề buôn bán nhỏ ở Phnom Penh. Còn Hậu là thợ làm tóc ở Campuchia, Tuong hái trái cây thuê. Do thiếu nợ nên Diễm nhận vận chuyển ma túy về Sài Gòn với tiền công 600 USD (gồm cả phần của Hậu và Toung).

Đâm nhân viên vì... xin việc bị từ chối

Chiều 1-9-2018, Huỳnh Duy Thanh (sinh năm 1992, trú Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hoà) đến quán cà phê ở Cam Lộc, Cam Ranh xin việc nhưng quản lý không đồng ý. Thanh ngồi chơi đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày thì thấy anh Huỳnh Mạnh Cường, nhân viên quán, đang quét sân. Cho rằng anh Cường đang giữ xe ở quán là vị trí mà Thanh muốn xin vào, Thanh bèn từ sau tiến tới, dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Cường. Khi anh Cường bỏ chạy, Thanh tiếp tục đuổi theo thì được mọi người can ngăn nên bỏ về.

Tin tức pháp luật 15/6, tin tức 24h mới nhất trong ngày hôm nay 1
Bị cáo Huỳnh Duy Thanh.

Kết luận giám định cho thấy, anh Cường bị thương tích 49%; trước, trong và sau khi phạm tội, Thanh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo và gia đình đã bồi thường 10 triệu đồng và bị hại không yêu cầu thêm. Năm 2019, bị cáo đã 2 lần bị kết án với tổng cộng 4 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản, đang chấp hành án.

Sáng 15-6, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Thanh nhận 8 năm tù về tội giết người, tổng hợp với 2 bản án trước, buộc chấp hành hình phạt chung 12 năm 3 tháng tù.

Nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh chỗ dán tờ rơi

Rạng sáng 3-6, Nguyễn Đức Hồng Ngọc (26 tuổi, trú tại Hải Phòng) điều khiển xe máy chở hai người đến phố Tôn Đức Thắng để kiểm tra xem các giấy dán quảng cáo của nhóm mình có bị ai dán đè hay không.

Tại đây, nhóm của Ngọc phát hiện nhóm của Chu Đình Quý (23 tuổi, trú tại Nghệ An) đang dán đè lên quảng cáo mà Ngọc dán trước đó.

Tin tức pháp luật 15/6, tin tức 24h mới nhất trong ngày hôm nay
Nhóm bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bị tranh giành địa bàn, hai bên đã xảy ra xô xát, dùng gậy và gạch đá đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc truy bắt nhóm bị can, thu giữ nhiều vũ khí để đánh nhau.

Ngày 15-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với chín bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN