Thứ năm, 18/04/2024 | 20:17
RSS

Tin tức pháp luật 9/6: Bị bạn đánh tử vong vì đi nhậu về kiếm chuyện

Thứ ba, 09/06/2020, 14:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 3 ngày 9/6: Bẻ trộm gương chiếu hậu 17 ôtô, bỏ thuốc đầu độc gia đình người tình,...

Bị bạn "đồng hương" đánh tử vong vì đi nhậu về kiếm chuyện

Tin tức pháp luật chiều ngày 7-6, Trần Văn Tiền (SN 1981, quê Bạc Liêu), Lê Tấn Phát (SN 1990, quê Kiên Giang) và người bạn ngồi nhậu tại căn nhà thuê ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Thời điểm này, anh Phạm Văn P. (SN 1980, quê Bạc Liêu) đi nhậu về thấy bạn đồng hương nhậu mà không rủ nên cầm dao sang chửi bới.

Được mọi người can ngăn, P. bỏ về nhưng sau đó quay trở lại tiếp tục chửi và doạ chém. Bực tức, Tiền lấy cây sắt và Phát dùng ghế đánh vào người P. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh P. tử vong do vết thương quá nặng.

Tin tức pháp luật 9/6, tin tức 24h mới nhất trong ngày hôm nay

​Ảnh minh họa

Theo báo Công an TP HCM, biết mình gây nên trọng án, Tiền và Phát đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 9-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Tiền và Phát để điều tra vụ án trên.

Bỏ thuốc đầu độc gia đình người tình

Sáng ngày 7/6, chị Phạm Thị Gái (43 tuổi, ở xã Mỹ Đức, Bình Định) lấy nước từ bình lọc của gia đình thì ngửi có mùi khó chịu, khi uống đầu lưỡi bị tê. Thấy bất thường, chị kiểm tra bình lọc, bình thủy và các dụng cụ đựng nước cho vật nuôi, phát hiện có màu xanh và mùi giống nhau nên thông báo cho mọi người không được dùng.

Sau hơn một giờ, chị Gái thấy người mệt, khó thở nên được đưa đi cấp cứu. 

Qua thông tin người nhà cung cấp, cảnh sát xác định, người hạ độc bằng thuốc diệt cỏ chính là Lê Trọng Cư (39 tuổi, ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) chồng hờ chị Gái.

"Hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Sự việc có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống giữa con rể và bố mẹ vợ", một lãnh đạo Công an Phù Mỹ nói và cho biết đã chuyển hồ sơ sự việc cho Công an tỉnh. 

Ngày 8/6, Cư bị Công an huyện Phù Mỹ, Bình Định tạm giữ để tiến hành điều tra vụ án trên. 

Bẻ trộm gương chiếu hậu 17 ôtô

Huỳnh Văn Hải (31 tuổi, ở quận Bình Thạnh), Phạm Công Đức (27 tuổi, ở quận 1) bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản ngày 8/6.

Ngày 2/4, Huỳnh Văn Hải (31 tuổi, ở quận Bình Thạnh) và Phạm Công Đức (27 tuổi, ở quận 1) từ TP HCM xuống Vũng Tàu thuê khách sạn ở biển Bãi Sau nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm sau, Đức lái ôtô, Hải chạy xe máy đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bẻ gương chiếc Mercedes Benz đậu trên vỉa hè trị giá 100 triệu đồng. Trộm thêm gương 6 chiếc ôtô khác, chúng đem về TP HCM bán hơn 18 triệu đồng.

Tin tức pháp luật 9/6, tin tức 24h mới nhất trong ngày hôm nay

Hải (trái) tại cơ quan công an và Đức khi bị bắt. Ảnh: Quang Bình.

Hôm sau, hai kẻ này tiếp tục bẻ gương 10 ôtô ở TP Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Hải từng có 3 tiền án trộm cắp gương ôtô và bị Công an TP Vũng Tàu bắt khi đang ở trại cai nghiện.

Ngày 8/6, Hải và Đức bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN