Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:07
RSS

Tin tức pháp luật 17/4: 32 người chống đối tại chốt kiểm soát y tế bị bắt

Thứ sáu, 17/04/2020, 14:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 17/4: 4 cán bộ bị khởi tố vì liên quan đến Đường 'Nhuệ', kẻ cướp vàng ở Sài Gòn: 'Tôi thiếu nợ'...

4 cán bộ bị khởi tố vì liên quan đến Đường 'Nhuệ'

Tin tức pháp luật ngày 16/4, Phạm Văn Hiệp (34 tuổi, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình) cùng 3 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố do liên quan Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ").

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình quyết định ra lệnh tạm giam, khám xét để điều tra dấu hiệu phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Nhà chức trách cho biết, việc truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Hiệp "căn cứ kết quả điều tra các hành vi trái pháp luật" của hai bị can Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường).

Cùng cáo buộc liên quan vụ án ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét với Vũ Gia Thành (43 tuổi, đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình) và Hà Văn Dũng (36 tuổi, nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình).

32 người chống đối tại chốt kiểm soát y tế bị bắt

Từ 1/4, 32 người bị bắt trong các vụ chống đối xảy ra tại chốt kiểm soát y tế khiến 12 công an bị thương.

32 người chống đối tại chốt kiểm soát y tế bị bắt

Nguyễn Công Trinh (37 tuổi) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi) ở Đắc Nông trong phiên toà sơ thẩm ngày 15/4 bị xử phạt 9-12 háng tù sau sáu ngày xé biên bản, đánh công an chống dịch. Ảnh: Ngọc Oanh.

Trong công bố ngày 16/4, Bộ Công an cho biết 32 người liên quan các sự việc nêu trên đang bị bắt hoặc đã nhận bản án về tội Chống người chống người thi hành công vụ, một người đang bị truy nã.

Tỉnh Quảng Ninh có số người chống đối, tấn công cảnh sát nhiều nhất với 6 trường hợp, gồm: Vũ Văn Huy (30 tuổi); Vũ Văn Phong ( 27 tuổi); Lê Minh Thức (32 tuổi); Đào Xuân Anh (30 tuổi); Nguyễn Đức Tú (39 tuổi); Trương Công Hoài (40 tuổi).

Quảng Nam có 5 người gồm: Võ Phi Hùng (32 tuổi), Nguyễn Trung Thành (32 tuổi)(đang bị truy nã), Nguyễn Ngọc Phương (38 tuổi), Nguyễn Phước Tài (38 tuổi), Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi).

Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Bình mỗi địa phương có 3 người bị bắt. Hà Nội và Bắc Ninh mỗi nơi có 2 người. Các tỉnh Bình Phước, Bình Định, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Gia Lai, Cần Thơ, Hải Dương có một người.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, 32 người đang bị xử lý "ngoài thiếu ý thức chấp hành phòng chống dịch còn chống đối, lăng mạ, xúc phạm và thậm chí tấn công cảnh sát".

12 công an bị thương không có ai nguy hiểm đến tính mạng nhưng một người ở Đồng Nai phải cưa chân vì xe của người vi phạm chống đối lao vào.

"Để răn đe và xử lý làm gương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo điều tra nhanh nhất có thể phối hợp với toà án sớm đưa ra xét xử", Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.

Trong 32 người chống đối, ba trường hợp ở Bắc Ninh bị phạt từ 9 đến một năm tù; hai người ở Thái Bình và Quảng Ninh bị tuyên 9 tháng tù chỉ sau 6 ngày đánh cán bộ chốt kiểm soát y tế. Hôm nay, một người ở Quảng Nam nhận án 9 năm tù sau 11 ngày dùng cào phơi lúa đánh công an khi bị nhắc đeo khẩu trang...

Kẻ cướp vàng ở Sài Gòn: 'Tôi thiếu nợ'

Ngày 16/4, Chau Ra Chhíth (24 tuổi) bị Công an huyện Củ Chi bắt giam về hành vi Cướp giật tài sản. Cảnh sát thu giữ một sợi dây chuyền vàng, xe máy và một số tang vật Chhíth gây án tại tiệm vàng Ánh Hằng ở xã Trung An.

Kẻ cướp vàng ở Sài Gòn: 'Tôi thiếu nợ'

Chhíth lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Chhíth khai mượn tiền công ty tài chính trên mạng, không có khả năng trả nên bị đòi gắt gao, hăm doạ. Nảy sinh ý định cướp vàng, anh ta nhiều ngày theo dõi tiệm Ánh Hằng trên đường Tỉnh lộ 8, xung quanh vắng vẻ, không có bảo vệ và chỉ có người phụ nữ đứng bán.

Chiều 11/4, Chhíth mặc áo khoác đỏ, đội mũ, đeo khẩu trang, tháo biển số xe để ở giỏ trước baga rồi chạy đến tiệm vàng. Hắn quay đầu xe, vẫn cắm chìa khoá rồi vào trong. Sau khi ngó nghiêng, Chhíth nói chủ tiệm cho xem hai dây chuyền vàng bản lớn, nặng hơn 1,2 lượng. Giả vờ hỏi han, hắn bất ngờ bỏ chạy ra ngoài, lên xe phóng đi.

Trên đường bỏ trốn, Chhíth cởi áo khoác để tránh bị nhận dạng. Bán một sợi dây chuyền được hơn 18 triệu đồng, anh ta mang trả nợ và tiêu xài. Hôm sau, Chhíth đem sợi còn lại đi cầm nhưng các cửa hàng không nhận. 

Từ hình ảnh camera an ninh của tiệm vàng và các khu vực xung quanh, cảnh sát bắt được Chhíth.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN