Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:15
RSS

Rao bán 'thẻ chống virus' trên Facebook, người phụ nữ Quảng Ninh bị phạt 10 triệu đồng

Thứ sáu, 17/04/2020, 14:38 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp có vì hành vi quảng cáo sản phẩm "Thẻ chống virus" trên facebook.

Qua công tác rà soát, đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện thêm trường hợp rao bán thẻ "chống virus" trên mạng xã hội Facebook với các công dụng thần thánh được giới thiệu như: "bảo vệ cơ thể trước nguy cơ tấn công của virus, vi khuẩn", "ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh, cảm cúm"... nhằm trục lợi.

Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 1 trường hợp là chị N.T.K.T, vì hành vi quảng cáo sản phẩm "Thẻ chống virus" không có tài liệu chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

Mức phạt đối với chị N.T.K.T là 10 triệu đồng (Xử lý theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo).

Rao thẻ chống virus trên Facebook, người phụ nữ Quảng Ninh bị phạt

Chủ trang Facebook tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 1 trường hợp là anh N.B.T., chủ hộ kinh doanh H.N.N.Đ (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long).

Không chỉ ở tỉnh Quảng Ninh, nhiều tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã xử lý nhiều trường hợp rao bán "thẻ chống virus" trên Facebook. Hồi tháng 3/2020, công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ra quyết định xử lý hành chính đối với chị Nguyễn T. T. (trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), là chủ tài khoản Facebook đã bán “thẻ diệt virus corona”, có khả năng diệt và kháng virus.

Khi bị bắt giữ, chị T không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của những chiếc thẻ kháng khuẩn nói trên và đã chịu thừa nhận vì lợi nhuận nên bất chấp hậu quả, đăng tải thông tin giả mạo này.

Ngay lập tức, công an đã ra quyết định xử lý hành chính 14,5 triệu đồng đối với chị về các hành vi: kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đăng mạng xã hội nội dung sai sự thật để quảng cáo, bán hàng hóa. Sau khi xử lý hành chính, nếu tái phạm sẽ bị xử lý hình sự.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN