Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:54
RSS

Tin tức pháp luật 12/5: Lĩnh 8 năm tù vì cầm vỏ chai đánh vợ bất tỉnh

Thứ ba, 12/05/2020, 16:40 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 3 ngày 12/5: Giả nhân viên ngân hàng lừa 21 triệu đồng, lĩnh 33 tháng tù vì gây án khi cách ly phòng Covid-19,...

 

Lĩnh 8 năm tù vì cầm vỏ chai đánh vợ bất tỉnh

Tin tức pháp luật ngày 12/5: Nguyễn Đức Hải (33 tuổi, trú huyện Kỳ Anh) và chị Nguyễn Thị Hoa kết hôn năm 2011, có hai người con. Năm 2017, do vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Hoa đưa con về nhà bố đẻ ở xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh sinh sống.

Ngày 3/2/2019, Hải tới thăm con, gặp chị Hoa từ bên trong bước ra. Hải hỏi "em đi đâu vậy" và được đáp "không liên quan gì nữa mà hỏi". Cho rằng vợ coi thường, xúc phạm mình, Hải lại giếng lấy vỏ chai thủy tinh vỡ đánh nhiều phát vào đầu chị Hoa khiến bất tỉnh, phải tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 22%. Gây án xong, Hải tới Công an xã Kỳ Tây đầu thú.

Lĩnh 8 năm tù vì cầm vỏ chai đánh vợ bất tỉnh

Bị cáo Hải tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Ngày 12/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Hải bị phạt 8 năm tù vì phạm tội Giết người, theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. HĐXX nhận định hành vi của Hải là côn đồ, nguy hiểm cho xã hội Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Lĩnh 33 tháng tù vì gây án khi cách ly phòng Covid-19

Lê Duy Điệp (26 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và anh Dương Văn Nhân (34 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ) từ Thái Lan về Hà Tĩnh hồi cuối tháng 3, được bố trí ở chung phòng với 5 người khác tại trường Mầm non xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên để cách ly, phòng covid-19

Lĩnh 33 tháng tù vì gây án khi cách ly phòng Covid-19

Bị cáo Điệp thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Khoảng 7h30 ngày 15/4, trong lúc ngồi ăn sáng, Điệp và anh Nhân cãi nhau về việc phân chia nhau đi đổ rác rồi lao vào ẩu đả song được mọi người can ngăn. Điệp sau đó đi lấy dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào đùi và lưng anh Nhân khiến gục xuống nền nhà, thương tích 19%.

Sau khi gây án, Điệp bị bảo vệ khu cách ly khống chế, bàn giao cho công an. Ngày 11/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Điệp phạt 2 năm 9 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Giả nhân viên ngân hàng lừa 21 triệu đồng

Ngày 8/8/2019, Trần Văn Hậu (22 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) gọi điện cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo trúng thưởng một gói quà trị giá hàng trăm triệu đồng. Hậu yêu cầu chị này làm hồ sơ nhận thưởng bằng hình thức nộp tiền mặt qua tài khoản ngân hàng hoặc gửi mã thẻ cào điện thoại.

Tin lời, chị Thủy đã nộp cho Hậu tổng cộng 21 triệu đồng. Đóng tiền song không thấy "nhân viên ngân hàng" liên lạc để chuyển giải thưởng, chị Thủy biết bị lừa nên trình báo cảnh sát.

Giả nhân viên ngân hàng lừa 21 triệu đồng

Bị cáo Hậu (áo sọc trắng) tại tòa. Ảnh: Vũ Huyền

Nhận tiền, Hậu đem trả nợ và chơi điện tử, cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Ngày 15/12/2019, anh ta tới trụ sở Công an huyện Kỳ Anh đầu thú. Ngày 11/5, TAND huyện Kỳ Anh tuyên Hậu bị phạt 13 tháng tù vì phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN