Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:03
RSS

Thanh Thủy, Phú Thọ: Người dân khốn khổ vì khai thác khoáng sản gây ô nhiễm

Thứ ba, 12/05/2020, 13:41 (GMT+7)

Nhiều người dân trên địa bàn 2 xã Sơn Thủy, Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) vô cùng bức xúc về tình trạng nhiều điểm khai thác đất, khoáng sản gây ô nhiễm môi trường.

Thanh Thủy, Phú Thọ Nhiều điểm khai thác khoáng sản gây ô nhiễmVị trí khai thác khoáng sản cao lanh của Công ty TNHH Tiến Đạt (Khu 7 xóm Sương Bồ, thôn Phù Lao, xã Sơn Thủy) đã chuyển giao cho Tập đoàn Cát Vàng 

Sống chung với bụi bặm

Theo thông tin phản ánh của người dân nơi đây, nhiều tháng qua, hàng loạt xe tải chở đất, khoáng sản ngang nhiên cơi nới thành thùng, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, làm những con đường giao thông nơi đây xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt các hộ gia đình nơi đây.

Từ thông tin trên, PV đã “mục sở thị” các địa điểm như: Vị trí khai thác khoáng sản cao lanh của Công ty TNHH Tiến Đạt (Khu 7 xóm Sương Bồ, thôn Phù Lao, xã Sơn Thủy) và khu vực san gạt mặt bằng, hạ cốt nền (Khu 11, 17 đồi Hàm Lợn, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), những gì đang diễn ra tại đây như phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.

Thanh Thủy, Phú Thọ Nhiều điểm khai thác khoáng sản gây ô nhiễm01Khu vực tại xã Sơn Thủy hàng ngày xe quá tải chở đất, khoáng sản không che chắn, rơi vương vãi làm ảnh hưởng cuộc sống các hộ dân nơi đây

Theo ghi nhận, những ngọn đồi cao tại xã Sơn Thủy đang dần bị xẻ ngọn, hạ độ cao bởi những chiếc máy xúc công suất lớn. Hoạt động khai thác khoáng sản cao lanh một cách rầm rộ khiến những quả đồi đang bị xẻ thịt, băm nát, khoét thành vực sâu tràn lan để lấy khoáng sản “vàng trắng” cao lanh.

Hàng ngày, xe tải nối đuôi nhau ra vào chở khoáng sản không được che chắn cẩn thận khiến đất, đá rơi vương vãi trên đường dân sinh, gây ra bụi mù mịt, ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân địa phương.

Một số người dân sinh sống tại đây bức xúc chia sẻ, "Từ ngày có Công ty TNHH Tiến Đạt khai thác khoáng sản quặng cao lanh trong xóm Sương Bồ thuộc thôn Phù Lao, lượng xe của Công ty chạy qua đã gây ra tình trạng đường đất bị băm nát, nắng bụi bay mù mịt, những ngày trời mưa gió sình lấy, việc đi lại rất khó khăn.

Việc xe tải chở quặng cao lanh đi qua nhà khiến nhiều lúc tôi đang nghỉ trưa rất ồn và có hiện tượng rung nhà. Hiện tại, Công ty này đã chuyển cho Tập đoàn Cát Vàng khai thác, tuy nhiên tình trạng xe tải chở khoáng sản gây ô nhiễm vẫn diễn ra”.

Thanh Thủy, Phú Thọ Nhiều điểm khai thác khoáng sản gây ô nhiễm02Khu 17, Hàm Lợn, chính quyền cho hộ gia đình thầu 2ha trồng cây (5 năm), khu vực này đang được khai thác bởi ông Toàn

Không chỉ tại xã Sơn Thủy mà tình trạng này cũng đang diễn ra tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Hàng loạt các xe tải lớn, nhỏ đang xếp hàng tại khu vực san gạt mặt bằng, hạ cốt nền của đồi Hàm Lợn.

Các xe tải chở đất này được đắp cao hơn thành thùng, không được che chắn, có dấu hiệu quá khổ, quá tải… gây ô nhiễm, ngang nhiên hoạt động giữa “thanh thiên bạch nhật” những vẫn không bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Cơ quan chức năng có đang ở đâu?

Để xác minh rõ về thông tin tình hình khai thác khoáng sản quặng cao lanh của Công ty TNHH Tiến Đạt đang khai thác trên địa bàn xã Sơn Thủy gây ảnh hưởng tới môi trường, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy. 

Ông Dũng cho biết, “Công ty TNHH Tiến Đạt do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Giám đốc, đã được cấp giấy khai thác năm 2016 (thời gian khai thác 13 năm) diện tích khai thác, chế biến: 9,6ha với loại khia thác khoáng sản được phép khai thác là: Kaolin, fenspat. Sản lượng khai thác, chế biến: 8.350 tấn/ năm, trong đó: Kaolin lag: 4.100 tấn; fenspat là: 4.250 tấn.

Cơ quan chức năng Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Thanh Thủy có xuống kiểm tra vài lần, về việc xe chạy gây ô nhiễm UBND xã có nhắc nhở và nếu đường có hỏng đâu thì Công ty chịu trách nhiệm sửa chữa, làm lại”.

Ngay khi PV cung cấp hình ảnh xe tải chở khoáng sản ngang nhiên chạy trên đường không được che chắn thì ông Dũng nói, “Sẽ lập tức cho cán bộ xuống làm việc với bên phía công ty và kiểm tra mốc giới. Hiện, Công ty TNHH Tiến Đạt đã chuyển nhượng quyền khia thác lại cho Tập đoàn Cát vàng”.

Thanh Thủy, Phú Thọ Nhiều điểm khai thác khoáng sản gây ô nhiễm03Đường sá bẩn thỉu từ khi xuất hiện điểm khái thác đất, khoáng sản của Tập đoàn Cát Vàng

PV tiếp tục liên hệ với UBND xã Tu Vũ để phản ánh về tình trạng san gạt mặt bằng, hạ cốt nền gây ô nhiễm, ông Nguyễn Văn Hiền - Địa chính UBND xã Tu Vũ xác nhận: “Trên địa bàn có việc tình trạng san gạt mặt bằng, hạ cốt nền tại khu 11, khu 17 Hàm Lợn. Các điạ điểm này đã được UBND huyện Thanh Thủy chấp thuận san gạt, hạ cốt nền. Tuy nhiên, khi PV đề nghị được tiếp cận hồ sơ pháp lý thì ông Hiền lấy lý do giấy tờ để tại cơ quan cũ. Chính quyền có đi kiểm tra nhưng chỉ kiểm tra bằng miệng!?”.

 “Khu 17, Hàm Lợn, chính quyền cho hộ gia đình thầu 2ha trồng cây (5 năm), khu vực này đang được khai thác bởi ông Toàn và khu 11 là của hộ gia đình bà Đinh Thị Tình với tổng diện tích san gạt là 13.498m2 với nguồn gốc đất trồng rừng sản xuất do ông Thiều thầu làm. 

Còn về xe chở quá tải, không che chắn gây bụi bặm tại khu vực khai thác trên thì thỉnh thoảng có Công an và Thanh tra giao thông đến kiểm tra nhắc nhở nhưng chỉ được một thời gian sau đâu lại vào đó”, ông Hiền nói.

Thanh Thủy, Phú Thọ Nhiều điểm khai thác khoáng sản gây ô nhiễm04Cơ quan chức năng cần vào cuộc nhanh chóng để người dân nơi đây sớm đi vào ổn định cuộc sông (Ảnh: Khu vực xã Tu Vũ)

Để có cái nhìn khách quan hơn về tình trạng xe quá tải chở khoảng sản không che chắn, gây ô nhiễm những địa điểm trên, PV có cuộc trao đổi với ông Lưu Văn Tuấn – Đội trưởng CSGT Công an huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Hàng tháng, chúng tôi đều cho anh em ra quân xử lý đa số xử phạt về quá trọng tải, vương vãi, che chắn nhưng thấy chúng tôi ở đó thì họ lại dừng hoặc hoạt động chui hơn. Còn xã Sơn Thủy chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nhắc nhở và địa bàn xã Tu Vũ con đường mới đi vào hoàn thiện chưa có tên và chưa giao cho huyện quản lý nhưng chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra, nhắc nhở,…”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin…

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN