Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:12
RSS

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019

Thứ sáu, 22/03/2019, 09:49 (GMT+7)

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019 - Cập nhật Tin Tức Giải Trí 24h qua tin tức scandal người nổi tiếng bí mật đằng sau hậu trường showbiz.

Seungri thừa nhận tội danh đầu tiên trong hàng loạt cáo buộc

Chiều 21/3, trong khi tin giả "cảnh sát tuyên bố Seungri vô tội" bị lan truyền trên mạng, nam ca sĩ đến trình diện và bị thẩm vấn lần thứ tư bởi Sở cảnh sát Seoul. Theo KBS, đây cũng là lần đầu tiên Seungri thừa nhận một tội danh bị tình nghi, sau khi phủ nhận hầu hết tội danh trước đó.

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019

Seungri nhiều lần đích thân dự các cuộc vui ở Monkey Museum. Nơi đây được cho là rất đắt đỏ, bán những chai rượu lên đến 80 triệu won (1,6 tỷ đồng). Ảnh: Instagram.

Theo tin tức scandal trên KBS, trong cuộc thẩm vấn Seungri đã thừa nhận biết rõ hành vi đăng ký trá hình này là vấn đề pháp lý. Nam ca sĩ được cho là đã tuyên bố anh làm theo các câu lạc bộ lân cận khi đăng ký là "nhà hàng" hoặc "studio nhiếp ảnh". Sau khi Monkey Museum bị thanh tra, mô hình kinh doanh của nó đã được sửa lại cho đúng thực tế.

Đầu tuần này, chương trình 8 O’Clock News của SBS đưa tin nghi vấn về hành vi kinh doanh bất hợp pháp tại Monkey Museum. SBS tung các tin nhắn trong phòng chat cho thấy Seungri biết rõ đăng ký câu lạc bộ là bất hợp pháp nhưng tuyên bố có thể mua chuộc cảnh sát nếu bị điều tra.

Hồ Quang Hiếu gây sốc khi tiết lộ từng điều phối gái bia ôm, trấn lột

Vào tháng 4, ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ cho ra mắt tự truyện mang tên "Đổi thay". Cuốn sách được xem là 80% cuộc đời của Hồ Quang Hiếu được giấu kín trong suốt bao năm qua, khi anh chỉ mới nói ra 20% từ thời gian trước.

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019

Giọng ca "Com bướm xuân" từng có quá khứ lẫy lừng. Ảnh minh họa.

Chính Hồ Quang Hiếu thừa nhận với Tin tức giải trí 24h, anh không tin rằng mình đã từng có những bước ngoặt như thế trong cuộc đời, để có một ca sĩ Hồ Quang Hiếu của ngày hôm nay.

"Vì sao tôi viết sách cho chính mình?

Đã có một quãng thời gian dài, tôi sống mà không biết sống, lang bạt, hư đốn… Đã có một quãng thời gian dài, thất vọng về tình yêu, tôi lao đầu vào rượu, gái,… Đã có một quãng thời gian dài, tôi tìm con đường đi của riêng mình, học cách sống tử tế, học cách làm người tử tế…

Đã có quãng thời gian dài, tôi chán nản, cho rằng mình đã thực sự thất bại – con đường làm ca sĩ chỉ là suy nghĩ nông nổi của một thằng trẻ con. Không ít lần tôi tính từ bỏ và nếu như tôi bỏ cuộc thành công, có lẽ bạn sẽ gặp tôi ở đâu đó ở Đắk Lắk đang trồng cà phê, hay chủ một quán nhậu ở Sài Gòn, trong làng âm nhạc Việt Nam cũng không có một ca sĩ Hồ Quang Hiếu,… Nhưng thật may, mỗi lần tính bỏ cuộc, tôi lại ngồi dậy, nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, và cuối cùng thành công cũng gõ cửa với tôi.

Cuốn sách này là sự tri ân, đối với mẹ, với gia đình, với những người bạn thuở ấu thơ, những người bạn hiện tại, những người Thầy, người Cô, những người anh, người chị,… những người đã dang tay ra giúp đỡ tôi, yêu thương, động viên và tiếp sức cho tôi trên con đường đi đến thành công ngày hôm nay.

Cuốn sách này cũng là nỗi niềm của tôi gửi đến toàn bộ các bạn trẻ: “Nếu có ước mơ, đừng từ bỏ, HÃY NỖ LỰC THẬT NHIỀU để khẳng định bản thân và sống là chính mình”.

Có một số chi tiết trong cuốn sách này, có thể sẽ khiến bạn đọc, fan của tôi bối rối, hoài nghi về sự tốt đẹp của tôi, tôi biết, nhưng tôi quyết định không xóa bỏ mà giữ lại để các bạn hiểu rằng, Hồ Quang Hiếu của ngày hôm nay đã từng là một người không tốt, nhưng anh ta đã không từ bỏ đam mê, không từ bỏ khát vọng sống tử tế hơn và làm đẹp cho đời.

Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, fan… đã luôn bên cạnh tôi" - trích lời mở đầu của tự truyện "Đổi thay".

Phim Việt hiếm hoi về tâm lý tội phạm được làm với kinh phí 1 tỷ

Mới đây, nhà sản xuất thông báo bộ phim “Thành Phố Ngủ Gật” chính thức hoàn thành và đang triển khai kế hoạch tham dự các sự kiện điện ảnh cũng như chuẩn bị cho khâu phát hành đến với khán giả trong năm nay.

Kịch bản phim do đạo diễn Lương Đình Dũng viết từ cách đây hơn chục năm, một câu chuyện có màu sắc đặc biệt.

Với kinh phí khiêm tốn chỉ 1 tỷ đồng, bộ phim tập trung chủ yếu vào bối cảnh trong thành phố.

“Trong bộ phim, tôi tạo ra một không gian riêng để tôi có cơ hội được sử dụng ngôn ngữ điện ảnh vừa hiện thực vừa ẩn dụ, giúp kể các lớp lang trong câu chuyện theo ý muốn của mình. “Thành Phố Ngủ Gật” là bộ phim đặc biệt, ít nhất là đối với tôi bởi bản thân tôi không thích lặp lại cái gì mình đã làm” - Lương Đình Dũng chia sẻ.

Bộ phim là một dự án độc lập, kinh phí thấp với sự góp mặt của những diễn viên không chuyên. Tuy nhiên không vì thế mà đạo diễn tỏ ra dễ dãi. Anh mất nhiều tháng để tìm người đúng với hình dung của mình nhất.

Đạo diễn Lương Đình Dũng sinh ngày 13.8.1973, tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật điện ảnh. Hiện là cố vấn phim của LHP quốc tế Tallinn Black Nights, thuộc top 15 LHP lớn nhất thế giới được công nhận.

Phim của anh đã từng đoạt giải “Phim Châu Á xuất sắc nhất” tại LHP Quốc tế Iran lần 36. Giải “Kịch bản xuất sắc nhất” LHP Việt Nam lần thứ 20, Giải “Phim nước ngoài hay nhất” - Liên hoan phim Quốc tế Arizona lần 26...

Phim của anh được chiếu giới thiệu tại LHP lớn của thế giới; Liên hoan phim Tallinn Black Nights lần 21, Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ lần 48  và nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Estonia, Ý, Ấn độ, Iran, Thái Lan, Lào… Anh có các tác phẩm văn học đã được xuất bản: Tiểu thuyết hành động có tên Những Cô Gái Vô Chủ, tuyển tập thơ – truyện ngắn Con Hãy Đi Về Phía Mặt Trời, Tập truyện ngắn Cha Cõng Con, (Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Con gái chưởng môn Vịnh Xuân: 'Muốn trở thành đả nữ Việt mới'

Katleen Phan Võ bước chân vào showbiz Việt từ năm 2018. Ngay khi quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cô đã được chú ý bởi sinh ra trong một gia đình nổi tiếng với bố là chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh và mẹ là Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân.

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019

Cô gái sinh năm 1997 không có chiều cao nổi trội nhưng có gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to cuốn hút. Sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông nhưng Katleen chọn cách trang điểm khá Tây. Cô cũng chuộng diện trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng chuẩn.

Khác với kì vọng của nhiều người, Katleen chưa để lại dấu ấn khi đóng phim. Năm 2018, cô tham gia phim sitcom Ngôi sao khoai tây phiên bản Việt và vai phụ trong phim điện ảnh Ông ngoại tuổi 30. Tuy nhiên, đa số nhận xét của khán giả cho rằng diễn xuất của cô còn gượng gạo.

Katleen cũng thừa nhận khi xem lại những bộ phim từng tham gia, cô cũng thấy không hài lòng với chính mình nhưng coi đó là một bài học kinh nghiệm. Cô cho biết thu nhập từ việc đóng phim "đủ sống". Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1997 còn có công việc kinh doanh của riêng mình. 

Việc Katleen Phan Võ được chọn vào vai chính Lật mặt 4 của Lý Hải khi chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất tạo ra một số bình luận trái chiều. Cô cho biết mình từng đọc những nhận xét là "dựa hơi bố mẹ nổi tiếng". Katleen chọn cách không đọc những bình luận tiêu cực về mình. 

Katleen tiết lộ trong những ngày đầu theo đuổi nghiệp diễn, cô từng rớt một vai hành động. Đây là cú sốc tinh thần với cô, khiến cô khóc nức nở suốt 2 ngày, cảm thấy cánh cửa đến với điện ảnh sụp đổ, làm bố mẹ thất vọng.

Với thế mạnh về võ thuật, hình tượng mà Katleen hướng tới là một "đả nữ" giống Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, cô chia sẻ bản thân không muốn đi lại con đường mà Ngô Thanh Vân từng đi. Katleen cũng tiết lộ nếu có cơ hội, cô sẵn sàng tìm đến Ngô Thanh Vân để nhờ đàn chị hỗ trợ.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN