Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:16
RSS

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/3/2019

Thứ năm, 14/03/2019, 11:05 (GMT+7)

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/3/2019 - Cập nhật Tin Tức Giải Trí 24h qua tin tức scandal người nổi tiếng bí mật đằng sau hậu trường showbiz.

Nữ phóng viên kể quá trình điều tra vụ môi giới mại dâm của Seungri

Nữ phóng viên nổi tiếng của SBS funE - Kang Kyung Yoon - vừa chia sẻ lại quá trình điều tra vụ bê bối mại dâm chấn động showbiz Hàn hai tháng vừa qua.
Ngày 13/2, theo Soompi phóng viên Kang Kyung Yoon, người đầu tiên lên tiếng tố cáo Seungri tham gia vào nhóm chat môi giới mại dâm đã trả lời phỏng vấn kể lại quá trình cô nhận được những tin nhắn bằng chứng, tiếp cận nạn nhân và lên kế hoạch tố cáo nam ca sĩ.

Phóng viên Kang Kyung Yoon, người đầu tiên cáo buộc Seungri môi giới mại dâm.

Kang Kyung Yoon cho biết cô phát hiện ra vụ việc cung cấp đường dây môi giới gái mại dâm Seungri từ năm 2015. Đó là thời điểm nam ca sĩ tổ chức một bữa tiệc mang tên Seung-tsby (Seungri + Gatsby) xa hoa để chiêu đãi các nhà đầu tư nước ngoài.

Sau đó, nhờ vào các mối quan hệ này, nam ca sĩ tham gia vào thành lập công ty Yuri Holdings năm 2016 cùng chồng của nữ diễn viên Park Han Byul.

Cô chia sẻ: "Đây không phải bữa tiệc thông thường mà là cách để Seungri mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, một số đoạn chat về dự tiệc đã khiến tôi đặt nghi vấn về việc Seungri có hành vi môi giới mại dâm".

Kang Kyung Yoon cho biết bản thân cô cũng là một phụ nữ nên cảm thấy việc tố cáo và điều tra sự việc này là vô cùng cần thiết. Sau đó, cô đi gặp các nạn nhân bị quay lén.

Họ đều là những nữ sinh viên trẻ ở độ tuổi 20 và tân binh trong giới giải trí. Các cô gái được mời đi uống rượu, trải qua tình một đêm và bị đặt camera ẩn mà không hề hay biết. Tất cả đều rất sốc và sợ hãi khi biết hình ảnh của họ được ghi lại và chia sẻ trong nhóm chat. Họ vô cùng hoang mang và cầu xin sự giúp đỡ.

Nữ phóng viên chia sẻ thêm chính bản thân cô cũng bị sốc khi đọc những tin nhắn trong nhóm chat.

"Những người đàn ông này không quay phim một cách tự phát, cũng không được đối phương đồng ý. Họ làm việc lén lút và coi đó là một phần của trò chơi" - Kang Kyung Yoon nói về sự đồi trụy của những người tham gia trong nhóm chat.

Nữ phóng viên chia sẻ thêm về nội dung nhóm chat: "Nếu họ thấy một nữ tân binh nổi tiếng trên truyền hình đến từ các công ty khác nhau, họ sẽ nói những câu như: 'Con nhỏ này đẹp đó, mày nên đưa nó đến uống với tụi tao'".

Nữ phóng viên cũng thừa nhận đã và đang nhận được nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ của Seungri. Nhưng cô khẳng định vụ việc của Seungri sẽ không bị vùi lấp bởi những bài báo về phòng chat tình dục.

"Nhiều người lầm tưởng rằng những bài báo lúc này đang cố vùi lấp vấn đề chính của câu lạc bộ Burning Sun. Trên thực tế, vấn đề cốt lõi của scandal Burning Sun bao gồm hàng loạt tội ác nghiêm trọng như ma túy, quay lén phụ nữ, câu kết với cảnh sát... Đương nhiên, tôi đồng ý rằng cần phải tiếp tục điều tra thêm".

Nữ phóng viên cho rằng việc các ngôi sao nam bí mật quay phim phụ nữ là tội ác xuất phát từ nhận thức lệch lạc về tình dục, cũng như sử dụng quyền lực ngầm trong ngành công nghiệp giải trí.

"Ngày nay, nhiều người nổi tiếng của làn sóng Hallyu đang có được nhiều quyền lực, tên tuổi và sự nổi tiếng. Kết quả là có nhiều người đã lạm dụng chúng rồi biến chất" – cô kết luận.

Dương Cẩm Lynh: 'Con trai tôi với nhà nội chưa có được sự gần gũi'

Dương Cẩm Lynh từng có cuộc tình đẹp với nhà sản xuất phim Anh Khoa, hai người đăng ký kết hôn và có một con trai chung dù chưa làm đám cưới. Tuy nhiên, cách đây gần một năm, hôn nhân của họ tan vỡ...

Dương Cẩm Lynh từng đạt danh hiệu Á hậu điện ảnh, cô ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim như: Có lẽ nào ta yêu nhau, Bước chân hoàn vũ, Gia tài bác sĩ, Hóa giải hận thù, Nợ anh một giấc mơ…

Con trai tôi vẫn chưa có sự gần gũi với gia đình nhà nội

- Gần một năm sau ly hôn, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

Một ngày của tôi khá bình thường, giống như những người mẹ bỉm sữa khác. Sáng tôi chuẩn bị cho con trai đi học, sau đó tôi lên kế hoạch sắp xếp kế hoạch làm việc trong ngày của mình. Buổi tối, tôi dành thời gian chơi với con, theo dõi sức khỏe, tâm lý của con, cùng con chơi đùa, đọc sách, nghe nhạc. Vì con đã chịu thiệt thòi về mặt tình cảm nên tôi luôn cố hết sức để bù đắp lại cho bé. 

Nói chung, hiện tại, tôi cũng đã cân bằng được mọi thứ, tuy nhiên, đôi lúc không thể tránh khỏi cảm giác chông chênh và tủi thân. Tuy nhiên, tôi luôn hướng mọi việc theo suy nghĩ tích cực rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vì vậy, thay vì đau buồn cho quá khứ nên hành động tích cực để gây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

- Chồng chị có thường xuyên đến thăm và chu cấp cho con?

Chồng cũ tôi có trách nhiệm với con, anh ấy khi rảnh vẫn đến gặp, chơi với con và chu cấp cho bé. Khi gặp nhau, hai ba con rất quấn quýt. Tôi cũng mừng vì con vẫn thấy bóng dáng của cha mình. Tuy nhiên, hiện tại, bé vẫn chưa có sự gần gũi với gia đình nhà nội như với nhà ngoại.

Thường một tuần chồng cũ tôi đến thăm bé một lần và đưa bé về nhà nội chơi. Thi thoảng, bên nội cũng hỏi thăm bé qua chồng cũ. Tôi mong rằng theo thời gian mọi việc có thể thay đổi tốt hơn vì Will là cậu bé rất thông minh, đáng yêu và xứng đáng nhận được sự yêu thương, quan tâm đầy đủ của gia đình nội ngoại. Về việc chu cấp tôi không tiện chia sẻ con số cụ thể, tuy nhiên, tôi cũng không quá coi trọng việc đó. Hiện tại, tôi thấy hài lòng về việc ba Will vẫn có trách nhiệm với bé là được.

- Con trai chị hiện đã gần 3 tuổi, bé có cảm nhận được việc bố mẹ không còn ở với nhau?

Tôi nghĩ bé cảm nhận được vì thực ra trẻ con rất nhạy cảm chứ không khờ khạo như người lớn nghĩ. Hiện tại, bé có nhiều nét giống cả ba lẫn mẹ. Tôi vui vì con là một cậu bé, thông minh, lém lỉnh, rất hiểu và thương mẹ. Những khi tôi bận công việc, bé ở với ông bà ngoại rất ngoan và không đòi mẹ. Điều ấy khiến tôi có thể yên tâm để ra ngoài làm việc, kiếm tiền, lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Dương Cẩm Lynh và con trai.

Chị và chồng cũ vừa có bức ảnh chụp chung ở Singapore, nhiều người cho rằng hai vợ chồng chị tái hợp?

Không có chuyện đó. Chỉ là tôi sang Singapore cùng con trai và nhóm bạn thân. Anh ấy cũng đi cùng mấy người bạn. Anh ấy muốn gặp con trai nên chúng tôi đi chung để anh tiện chăm sóc con trai mà thôi.

Tôi không chấp nhận bừa một ai đó để bớt cô đơn
 
- Khán giả thấy chị chạy show nhiều, rồi còn bán hàng online, phải chăng cuộc sống của chị khá vất vả khi nuôi con một mình?

Tôi từng tuyên bố sẽ làm việc cật lực để lo cho con, nên không ngại vất vả. Kiếm tiền từ sức lao động và trí óc của mình đâu có gì sai. Và khi chuyên tâm vào công việc, tôi không còn thời gian để buồn hay suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần tôi biết điểm dừng, không vắt kiệt sức khỏe của mình là được. Mà có lẽ mọi người không để ý đó thôi, khi chưa ly hôn tôi cũng bán hàng online nhiều. Tôi nghĩ bán hàng online không có gì là xấu, nó giúp nhiều nghệ sĩ có nguồn thu ổn định để có thể yên tâm đầu tư vào nghệ thuật.

- Sau bao sóng gió, chị đã nguôi ngoai vết thương lòng hay chưa, chị đã sẵn sàng mở lòng để yêu một người mới?

Hiện tại, tôi khá e ngại đàn ông, nên việc mở lòng với người mới không hẳn dễ dàng. Song tôi vẫn luôn dặn phải cho mình cơ hội, nhưng đó là chuyện sau này còn bây giờ thì chưa. Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của tôi vẫn là công việc và con trai. Trước khi có chồng, sinh con, tôi từng đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn về người đàn ông của mình.

Tuy nhiên, giờ đây tôi đã thay đổi nhiều. Tôi không đòi hỏi nhiều nữa, song cũng không có nghĩa là tôi dễ dãi, chấp nhận bừa một ai đó để bớt cô đơn.

- Nhiều người phụ nữ sau ly hôn thường tìm đến đàn ông ngoại quốc vì họ tôn trọng phụ nữ và không quá gia trưởng như đàn ông Việt, chị có như vậy?

Với tôi, đàn ông Việt Nam hay ngoại quốc đều có mặt tốt và không tốt. Vì thế, tôi không quan trọng là mình phải yêu người Việt hay người nước ngoài. Tôi chỉ cần người đàn ông trong tương lai hiểu, thông cảm với công việc của mình và yêu thương con trai tôi là đủ.

- Nhiều diễn viên bây giờ chạy đua lấn sân sang làm ca sĩ, chị có định như vậy?

Ngoài nghề chính là diễn viên, tôi có thử sức ở một số lĩnh vực khác như làm MC, ca hát để đa dạng hóa hình ảnh. Mới đây, tôi cũng mạnh dạn đăng ký một cuộc thi hát. Dù chỉ là tay ngang nhưng khi đã nhận lời làm việc gì, tôi sẽ toàn tâm toàn ý và chỉn chu nhất có thể. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của đạo diễn và ê kíp ăn ý, cộng với bản thân đã thu xếp công việc nhà để tập trung cho cuộc thi nên tôi nghĩ, ít nhất mình cũng qua được vòng đầu tiên, còn sau đó, dù có bị loại sớm tôi cũng không hối hận vì đã làm hết sức.

Hiện tại, có quá nhiều bạn trẻ được đào tạo bài bản về thanh nhạc, lại có ngoại hình, xinh đẹp, gợi cảm, rồi còn có khả năng sáng tác riêng nên tôi nghĩ mình khó lòng cạnh tranh được với họ. Với tôi, đây chỉ là một cuộc “dạo chơi” cho thỏa đam mê, còn công việc chính của tôi vẫn là diễn xuất.

Rộ tin Hoắc Kiến Hoa ly hôn Lâm Tâm Như khiến Dương Mịch mang thai

Nguồn tin cho rằng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã hoàn tất thỏa thuận ly hôn và đợi ngày ra tòa.

Trên mạng xã hội Trung Quốc vụ ly hôn của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang là từ khóa hot, nhận được nhiều chú ý từ cư dân mạng.

Mạng xã hội nước này hiện lan truyền bài viết với nội dung đại ý rằng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang thỏa thuận ly hôn. Bài đăng còn trích dẫn các chia sẻ trên trang cá nhân của Lâm Tâm Như để làm bằng chứng.

Theo đó, thời gian gần đây Lâm Tâm Như thường xuyên đăng tải những bài viết bày tỏ sự cô đơn, "cần được an ủi", hay ngày Valentine thì cô đăng hình ăn mỳ gói buồn bã.

Bài đăng trong ngày Valentine của Lâm Tâm Như.

Nguồn tin tức giải trí 24h mới nhất còn cho biết cả hai đã hoàn thành thỏa thuận ly hôn và đợi ngày ra tòa. Nguyên nhân cho sự đổ vỡ là vì Dương Mịch và Hoắc Kiến Hoa vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm sau khi đóng phim cùng nhau. Một số cư dân mạng còn đưa ra nghi vấn Hoắc Kiến Hoa chính là người khiến Dương Mịch mang thai.

Bức ảnh Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch hẹn hò chỉ là ảnh cũ khi đi chơi cùng đoàn làm phim.

Cũng trong ngày 11.03 vừa qua, một blogger đã chia sẻ những bức ảnh hậu trường khi Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch hợp tác trong dự án phim Cuộc giải cứu đếm ngược.

Loạt ảnh cho thấy cả hai người đều rất vui vẻ, thường xuyên nói chuyện cười đùa thoải mái. Trong khi đó, trước đây Hoắc Kiến Hoa lại là người nghiêm túc và rất ít khi cười. Điều này khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Ảnh hậu trường của Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch trong "Cuộc giải cứu đếm ngược".

Trước tin tức scandal này, fan của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như và cả fan của Dương Mịch đều rất bất bình. Bởi lẽ tin Dương Mịch mang thai đã được chứng thực đó là tin giả. Còn Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã quyết định nhờ pháp luật can thiệp để khởi kiện người tung tin đồn nhảm.

Không chỉ vậy, hình ảnh Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch bên nhau là ảnh cũ cùng với cả đoàn làm phim chứ không hề có chuyện hẹn hò riêng. Những ảnh thân mật vui vẻ khác là chụp khi cả hai cùng đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3.

Nữ diễn viên 9X tiết lộ cảnh ngại ngùng nhất khi làm người yêu Công Lý

Kim Oanh không e ngại người yêu ngoài đời của nghệ sĩ Công Lý nhưng lại ngượng với một cảnh quay lặp lại nhiều lần.
    
Bộ phim truyền hình Những cô gái trong thành phố tạo nên cơn "sốt" trên màn ảnh nhỏ hiện nay. Nhân vật Lan - một cô gái đáng yêu, trong sáng, tâm hồn thánh thiện do diễn viên Kim Oanh thủ vai tạo được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Lan sống tình cảm, dành tình yêu thương và làm thay đổi con người của Lâm "đồ tể" - nhân vật do nghệ sĩ Công Lý thủ vai. Câu chuyện tình yêu giữa Lan và Lâm - hai con người có tính cách trái ngược nhau mang đến nhiều ý nghĩa khi sự hồn nhiên của Lan đã đánh thức khao khát cuộc sống lương thiện trong Lâm.

Chia sẻ về vai diễn Lan, diễn viên trẻ 9X Kim Oanh bật mí nhiều điều bất ngờ.

Không ngại quay cảnh tình cảm với Công Lý nhưng ngượng vì phải thay đổi cách xưng hô

- Đóng vai người yêu nghệ sĩ Công Lý trong phim “Những cô gái trong thành phố”, chị thấy bản thân gặp những trở ngại gì khi diễn cùng người đáng tuổi chú của mình ngoài đời?

- Trở ngại lớn nhất có lẽ là về vấn đề tuổi tác, tính cách của Lâm (nghệ sĩ Công Lý) và Lan trong phim trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng rất may mắn khi tôi được đóng chung với chú Công Lý. Chú đã giúp tôi khá nhiều và hai chú cháu cũng có sự kết hợp rất ăn ý.

Nghệ sĩ Công Lý và bạn diễn trẻ tuổi Kim Oanh

- Nghệ sĩ Công Lý giúp đỡ chị ra sao với những cảnh quay tình cảm?

- Không chỉ riêng những cảnh quay tình cảm, chú Công Lý ở trong đoàn phim còn có thêm một vai trò phó đạo diễn. Vậy nên tất cả những cảnh diễn trong phim, chú luôn giúp đỡ, phân tích cho tôi để tôi hoàn thành tốt nhất vai diễn. 

Kỉ niệm nhớ nhất là khi đóng đến đoạn Lan gọi Lâm (Công Lý) bằng anh. Thật sự bản thân tôi ở ngoài đời cũng có quen biết chú Lý, vẫn hay gọi là chú cháu. Khi đến cảnh thay đổi tình cảm, phải gọi bằng anh thì bản thân tôi cũng ngường ngượng.

Tôi nhớ nhất cảnh quay ở triền đê khi lần đầu tiên Lan gọi Lâm bằng anh. Đoạn ấy tôi phải quay đi quay lại nhiều vì gọi nhầm là chú.

- Đóng vai này, chị có e ngại với người yêu ngoài đời của nam diễn viên Công Lý?

- Tôi và chị Ngọc Hà - người yêu chú Công Lý cũng biết nhau ở ngoài đời. Thêm vào đó, khi đã hóa thân vào nhân vật thì lúc ấy tôi chỉ biết mình là Lan chứ không phải là Oanh ở ngoài đời. Tôi nghĩ chị Hà cũng hiểu công việc của diễn viên nên bản thân tôi cũng thoải mái.

- Chị học hỏi được điều gì khi làm việc cùng các nghệ sĩ có nhiều năm tuổi đời, tuổi nghề?

- Tôi học hỏi được rất nhiều khi được đi làm phim và được sự giúp đỡ của các anh chị, các bạn diễn viên ở trong phim, đặc biệt là chú Công Lý. Có thể nói chú ấy là một diễn viên gạo cội và diễn xuất “đỉnh”. Khi được làm việc với chú thì chú cũng giúp đỡ phân tích cho mình về những diễn biến tình cảm của nhân vật.

- Vậy gia đình chị phản ứng ra sao khi xem phim “Những cô gái trong thành phố”?

- Mỗi lần phim phát sóng, cả bố mẹ tôi ở quê đều thức để theo dõi. Xem xong, bố mẹ cũng thường gọi cho tôi, nêu những nhận xét cái nào được, cái nào chưa được. Đây cũng là phim đầu tiên tôi được đóng vai chính nên bố mẹ cũng rất ủng hộ.

- Vai diễn của chị là 1 trong 4 nữ chính là một nhóm bạn thân trên phim. Trong nhóm, chị thân thiết với ai nhất?

- Trong nhóm, tôi đều chơi với mọi người. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều rất dễ gần và vui tính.

- Khán giả tò mò với số phận của 4 cô gái nữ chính trong phim. Chị có thể tiết lộ điều gì đặc biệt sẽ xảy ra với nhân vật của mình được không?

- Như mọi người đã xem ở trailer thì Lan ở tập cuối sẽ có cái kết khá bi thảm và buồn.

Ngoài đời, hỏi Kim Oanh có khi một số người không biết

- Trùng tên với nữ nghệ sĩ Kim Oanh, ngoài đời chị có biệt danh gì đặc biệt?

- Mọi người thường biết đến biệt danh là Buzj Nguyễn của tôi, chứ ở ngoài nếu hỏi là Kim Oanh thì có khi một số người không biết.

- Sinh ra trong một gia đình không phải "con nhà nòi", cơ duyên nào đưa chị đến với nghề diễn viên?

- Từ nhỏ tôi có đam mê với nghệ thuật. Khi lớp 12 học ở trường Học viện Âm nhạc Huế, bạn tôi bảo tôi nên đi thi diễn viên vì thấy có năng khiếu.

Bản thân tôi cũng không nghĩ mình có thể đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng kết quả rất bất ngờ là tôi đỗ vào trường với kết quả thủ khoa của khóa diễn viên Kịch Điện ảnh Truyền hình. Từ đấy trở đi, diễn viên là một đam mê lớn của tôi.

- Thời gian đầu vào nghề, chị gặp khó khăn ra sao?

- Thời gian đầu vào nghề bản thân tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi đi lên từ những vai diễn nhỏ, nhưng tôi nghĩ bản thân mình phải luôn cố gắng nỗ lực.

Đến bây giờ khi được tham gia phim "Những cô gái trong thành phố" là một trong những vai diễn chính, bản thân tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Mỗi ngày tôi học hỏi chắt chiu thêm một ít nhưng điều quan trọng nhất là bản thân mình phải luôn cố gắng và có đam mê với nghề diễn xuất này.

- Trong tương lai, chị muốn thử sức ở những vai diễn thuộc tuýp như thế nào?

- Bản thân tôi hy vọng sẽ được tham gia nhiều vai diễn với những màu sắc cá tính khác nhau.

- Chị có thể tiết lộ về sở thích của mình trong cuộc sống?

- Tôi có rất nhiều sở thích như hát, vẽ tranh, nuôi chó, đi du lịch và nấu ăn cũng là một sở trường của tôi.

- Chị nói có sở thích đi du lịch. Chị nhớ nhất chuyến du lịch nào?

- Vì là nghề diễn viên nên tôi được đi quay ở nhiều vùng miền khác nhau. Còn du lịch nước ngoài tôi chưa được đi đâu cả (cười). Chuyến đi nhớ nhất của tôi là đi Hà Giang để làm phim cũng là vai chính bên phim của Cục Điện ảnh.

Phim giang hồ “Chị mười ba” ngốn gần 20 tỷ, Thu Trang tuyên bố "cai thuốc lá"

Cận kề ngày ra mắt, kinh phí làm phim "Chị mười ba" dội lên gần 20 tỷ.

Phim điện ảnh Chị Mười Ba: Phần kết Thập Tam Muội sẽ chính thức công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 29.3.

Sau khi tung poster và trailer đầu tiên, sức nóng của dự án đã gia tăng đáng kể. Hơn 1 ngày ra mắt, trailer đã vượt con số 1 triệu lượt xem, lọt vào Top 25 Trending YouTube, đồng thời giúp cho kênh YouTube chính thức của Thu Trang cán mốc 2 triệu lượt subscriber (người theo dõi).

"Chị Mười Ba: Phần kết Thập Tam Muội" sẽ ra mắt trong vài ngày tới.

Đáp lại sự mong chờ của khán giả, ê-kíp sản xuất vừa tung ra loạt ảnh hậu trường ghi lại loạt khoảnh khắc vui vẻ của dàn diễn viên chính gồm Thu Trang, Tiến Luật, Khương Ngọc, Diệu Nhi, Minh Dự, La Thành. Dù phải làm việc với cường độ cao nhưng các diễn viên vẫn giữ được tinh thần thoải mái.

Nữ chính "Chị Mười Ba" - Thu trang bật mí: "Chúng tôi đã quá thân thiết và hiểu nhau nên khi ra phim trường, mọi thứ đều diễn ra trong không khí ồn ào, náo nhiệt. Từ Thập Tam Muội cho đến Chị Mười Ba, tinh thần của mọi người vẫn vững vàng như thế.

Tất nhiên sẽ có những lúc vì quay phim cực nhọc quá mà bị đuối sức, nhưng sau đó anh Luật, Diệu Nhi, Minh Dự, Khương Ngọc hay La Thành pha trò, sự vui vẻ vẫn quay trở lại.

Chúng tôi xem nhau như người nhà rồi, chứ không đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp nữa. Đồng hành cùng tôi trong dự án này mà không màng khó khăn, sự nhiệt tình của tất cả mọi người khiến tôi rất xúc động".

Về kinh phí sản xuất của bộ phim, Thu Trang cho biết ban đầu các nhà đầu tư quyết định chi 16 tỷ đồng. Tuy nhiên đến khi thực hiện dự án, kinh phí dội lên hơn 3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền đã vượt qua 19 tỷ đồng và ngấp nghé gần 20 tỷ đồng.

"Để làm một dự án thật sự chất lượng, chỉn chu, chúng tôi đã tốn khá nhiều thời gian, công sức. Việc chi phí dội lên hơn 3 tỷ đồng là điều mà không ai mong muốn, song vì bộ phim, chúng tôi chấp nhận tất cả. Xem như lần này chúng tôi quyết chí đầu tư lớn, tất cả cũng là để mang đến cho khán giả một sản phẩm thực sự đáng đồng tiền bát gạo" - Thu Trang nói thêm.

Với câu hỏi Chị Mười Ba: Phần kết Thập Tam Muội có cảnh quay hút thuốc lá hay xăm mình khi ra rạp hay không, Thu Trang cũng chia sẻ:

"Khi lên phim điện ảnh thì chắc chắn phải bỏ thuốc lá rồi. Nhưng tôi sẽ có một cách khác để thể hiện ra cái đời, cái chất chứ không nhất thiết là phải cầm điếu thuốc thì mới đời được. Tôi sẽ thay đổi dạng như nhân vật chị Mười Ba sẽ bỏ thuốc hay cai thuốc thành công, để giải thích được những điều đó nên vấn đề đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến phim".

Chị Mười Ba: Phần kết Thập Tam Muội tiếp tục là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Chị Mười Ba do Thu Trang đảm nhận. Sau lần đập tan kế hoạch bắt cóc Thái Tử của tên biến thái Bi Long (Khương Ngọc), Chị Mười Ba (Thu Trang) liền được Anh Hai (Lê Quốc Nam) tin tưởng giao quyền lãnh đạo An Cư Nghĩa Đoàn.

Vào lúc hay tin "ghế nóng" An Cư Nghĩa Đoàn vừa đổi chủ, Hắc Hổ, Bố Già khét tiếng bất ngờ xuất hiện và lên tiếng thách thức bà trùm trẻ.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN