Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:27
RSS

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 14/3: Bị kiểm tra nồng độ cồn, côn đồ dọa bắn CSGT

Thứ năm, 14/03/2019, 16:04 (GMT+7)

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 14/3 gồm: Bị kiểm tra nồng độ cồn, nhóm côn đồ dọa lấy súng bắn CSGT; Nhóm người chuyển giới chuyên "gạ kèo" bán dâm để trộm tài sản; 2 người bị lập biên bản vì 'thề không ăn heo' trên Facebook.

Nhóm người chuyển giới chuyên "gạ kèo" bán dâm để trộm tài sản

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 14/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên Nguyễn Ngọc Thiện (22 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Chánh (25 tuổi) 2 năm 6 tháng tù và Đặng Hoàng Kiệt (29 tuổi, cùng ở TP.HCM) 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản

Theo cáo trạng, cả 3 là người chuyển giới đến Đà Nẵng thuê khách sạn ở. Nhóm này thường rảo quanh các tuyến đường biển Đà Nẵng vào buổi tối tìm du khách để rủ rê mua dâm hoặc massage rồi lợi dụng sơ hở trộm tài sản.

Đơn cử, ngày 12/7/2018, Kiệt và Thiện phát hiện anh Vijay Kumar (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) đang đứng trên vỉa hè đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà) nên tìm cách tiếp cận. Thiện đi bộ đến nói chuyện, đùa giỡn với nam du khách người nước ngoài và giả vờ lao vào ôm anh này rồi móc túi quần lấy một điện thoại iPhone X. Sau đó, Thiện nhanh chóng lên xe Kiệt đứng chờ sẵn và tẩu thoát.

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 14/3: Bị kiểm tra nồng độ cồn, côn đồ dọa lấy súng bắn CSGT
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: báo Giao thông

Tại cơ quan điều tra, Kiệt và Thiện khai nhận từ ngày 11/7/2018 đến 13/7/2018, đã cùng Nguyễn Hữu Chánh thực hiện 4 vụ trộm tài sản chủ yếu là điện thoại có giá trị lớn tại quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Tổng giá trị tài sản trộm được hơn 61 triệu đồng.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, côn đồ dọa lấy súng bắn CSGT

Ngày 14/3, Thượng tá Võ Văn Thái, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận đang tạm giữ đối tượng Lê Thành Trung (31 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) vì đã có hành vi tấn công lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 11/3, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Công an TP Quảng Ngãi phát hiện 1 ôtô có biểu hiện vi phạm và yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra, đo nồng độ cồn đối với lái xe Bùi Phụ Quang. Kết quả chỉ số vượt mức cho phép 0,4mg/lít khí thở. Tổ công tác lập biển bản, yêu cầu tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan.

Tin tức báo pháp luật 24h ngày 14/3: Bị kiểm tra nồng độ cồn, côn đồ dọa lấy súng bắn CSGT
Tin tức báo pháp luật 24h ngày 14/3 là bắt đối tượng Lê Thành Trung. Ảnh: NLĐ

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, từ trong xe, Lê Thành Trung mở cửa bước xuống và buông lời lăng mạ, hăm dọa sẽ lấy súng bắn lực lượng CSGT. Khoảng 10 phút sau, bất ngờ xuất hiện thêm 9 đối tượng khác đến gây rối, yêu cầu thả xe vi phạm. Đối tượng Lê Thành Trung còn lao vào bứt cúc áo, dây đeo, hất máy quay camera của lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến 2 CSGT bị thương.

2 người bị lập biên bản vì 'thề không ăn heo' trên Facebook

Ngày 14/3, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xác nhận đã lập biên bản, buộc viết cam kết không tái phạm đối với cả hai người đăng tin hàm ý dịch tả lợn đã về tới Cà Mau. 

Đó là Nguyễn Bảo Trân, 26 tuổi, ngụ phượng 8, TP Cà Mau và Phạm Hoàng Yên, 22 tuổi ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 12/3/2019, hai người này đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình những dòng cảm thán hàm ý bệnh tả lợn đã về đến tỉnh Cà Mau, kèm bức ảnh.

Các thông tin cụ thể gồm “Tới Cà Mau rồi, thề k ăn thịt heo luôn”; “Thịt heo tới Cà Mau rùi !!! hix… Giờ em biết lấy món gì e ăn hàng ngày đây hix hix”.

Dù không nói trực tiếp dịch tả lợn đã đến Cà Mau, nhưng những dòng này đã cho người ta hiểu tả lợn đã về tới Cà Mau, gây chú ý đặc biệt cho cộng đồng mạng, thu hút hàng chục bình luận trong vài giờ đăng tải. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN