Thứ năm, 25/04/2024 | 21:03
RSS

Bất ngờ với ứng cử viên vô địch Champions League 2019

Thứ năm, 14/03/2019, 15:00 (GMT+7)

Vòng 1/8 Champions League khép lại với việc nước Anh có 4 CLB là Man City, Tottenham, Liverpool và MU góp mặt ở vòng Tứ kết.


Bốn đại diện nước Anh góp mặt ở vòng tứ kết Champions League

Theo thống kê, đây là mùa giải thứ 2 kể từ năm 2009, bóng đá Anh có 4 CLB góp mặt ở vòng tứ kết Champions League  10 năm trước (năm 2009), bóng đá Anh từng có 4 CLB góp mặt ở vòng Tứ kết Champions League là Liverpool, Chelsea, Arsenal và MU.

Thời điểm đó, NHM đều tin rằng, sẽ có một đại diện xứ sở sương mù vô địch. Tuy nhiên, MU là đội đã lọt vào trận chung kết nhưng để thua trước Barcelona. Tất nhiên, năm nay người Anh lại tiếp tục kỳ vọng và không hề muốn lịch sử 10 năm trước lặp lại.

Đã 4 năm nay, các CLB của Tây Ban Nha thống trị giải đấu Champions League, trong đó Barca 1 lần và Real 3 lần lên ngôi nên những CLB ở các quốc gia khác sẽ rất khát khao chấm dứt sự thống trị này. 

Bốn đại diện nước Anh góp mặt ở Tứ kết thì Man City được đánh giá cao nhất. Man xanh vượt qua Schalke với tổng tỷ số 10-2 sau hai lượt đấu. Với lối đá tấn công hủy diệt không ngạc nhiên khi các nhà cái đã đưa ra tỷ lệ cược cho khả năng đăng quang của Man City cao nhất với tỷ lệ 9/4 (đặt 4 ăn 9). 

Đứng thứ hai sau Man City là Barcelona với tỷ lệ 10/3. Là đại diện duy nhất của Tây Ban Nha và với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dày, Barca vẫn khiến tất cả phải dè chừng. 

Với sự có mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo, Juventus được đánh giá khá cao nhất là sau màn ngược dòng "thần thánh" trước Atletico Madrid nên đại diện của Italia nhận tỷ lệ 4/1. Đứng ngay sau Juventus là Liverpool với tỷ lệ 9/2. 

M.U không được xếp vào top đầu về khả năng vô địch dù đã "vượt ải" PSG rất ấn tượng. Tỷ lệ dành cho “Quỷ đỏ” là 10/1. Đứng tiếp theo là một CLB khác của Anh là Tottenham với tỷ lệ 14/1, Ajax Amsterdam chỉ dành được tỷ lệ 20/1 và cuối cùng là Porto. Đội bóng từng vô địch Champions League chỉ nhận được tỷ lệ vô địch là 50/1.

Với việc có đến 4 đại diện tại Tứ kết, nhiều khả năng sẽ có cuộc "nội chiến" giữa các CLB nước Anh với nhau. Nếu điều này xảy ra, tham vọng lên ngôi của xứ sở Sương mù sẽ bị ảnh hưởng. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN