Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:11
RSS

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 26/9/2019

Thứ năm, 26/09/2019, 09:31 (GMT+7)

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong thứ 5 ngày 26/9/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước.

Đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng mở rộng thủy điện Hòa Bình

Tin tức thời sự 26/9: Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình dự kiến sẽ được khởi công vào quý IV/2020 và phấn đấu hoàn thành vào năm 2023.

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 26/9/2019

Ảnh - Thương trường 

Hiện các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thành thủ tục để thực hiện. Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. 

Tổng mức đầu tư 9.220 tỷ đồng. Vốn chủ đầu tư đối ứng 30%, còn lại là vốn vay thương mại. Dự án này sẽ phấn đấu hoàn thành trong 3 năm. Khi đi vào hoạt động sẽ cho sản lượng điện khoảng 488 triệu KWh/năm.

Tẩy độc khu vực cháy của công ty Rạng Đông

Gần 40% mặt bằng khu vực cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã được bàn giao cho Binh chủng Hóa học để tẩy độc.

Đợt tẩy độc đầu tiên được thực hiện trong ngày 25/9 và ngày 26/9. Diện tích được bàn giao để tẩy độc là 2 kho chứa đèn compact và huỳnh quang. Đây là khu vực được ưu tiên để tẩy độc. 

Lượng tro xỉ là bóng đèn cháy khoảng 200 tấn. Sắt thép và gạch vỡ cũng được chuyển đi xử lý theo quy trình, quy định. Ngoài thủy ngân, các chất khác là nhựa, cao su, kim loại cũng sẽ được xử lý đảm bảo an toàn môi trường.

Trục xuất hàng nghìn container phế liệu

Hơn 1.600 container phế liệu không người nhận, có nguy cơ đe dọa môi trường vừa bị trục xuất khỏi Cảng Sài Gòn.

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong thứ 5 ngày 26/9/2019

Ảnh - Thương hiệu công luận

Đây chỉ là một lượng nhỏ trong số phế liệu tồn đọng, gây ùn ứ tại các cảng biển ở phía Nam. Tại cảng Cát Lái, hiện vẫn còn khoảng 2.400 container tồn đọng từ năm ngoái đến nay. Qua điều tra, xuất hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã không nhận hàng để trốn tránh trách nhiệm. Vì vậy, lực lượng hải quan phải chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN