Thứ năm, 25/04/2024 | 15:49
RSS

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 21/8/2019

Thứ tư, 21/08/2019, 10:53 (GMT+7)

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong thứ 4 ngày 21/8/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước.

Cảnh báo đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Tin tức thời sự ngày 21/8, ở hai đầu đất nước đều có mưa giông. Tại khu vực Nam Bộ, mưa sẽ xuất hiện từ trưa, sau đó đến chiều vùng mưa mở rộng ra cả Tây Nguyên. Trong đó, vùng mưa nhiều sẽ là Tây Nguyên, Bắc miền Đông và ven biển miền Tây Nam Bộ. Khả năng sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to. Lưu ý trong mưa giông dễ tiềm ẩn lốc xoáy, sấm sét, gió giật cục bộ.

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 21/8/2019

Trong buổi sáng 21/8 sẽ có khoảng tạnh ráo, đan xen với nắng. Nhiệt độ ở TP.HCM Biên Hòa, Cần Thơ, Cà Mau vẫn khá cao, đạt 32 - 34oC. Ở Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột trời khá dịu mát, nền nhiệt 27 - 31oC.

Trong khi đó, tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 21/8 vẫn là một ngày có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất đạt 35 - 37oC, có điểm trên 37oC.

Vùng biển quanh các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc và huyện đảo Trường Sa dự báo ít mưa, có nắng, gió cấp 4 - 5. Vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có mưa ở vài nơi nhưng tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió vẫn mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động nhẹ. Trên vịnh Bắc Bộ và khu vực huyện đảo Hoàng Sa cảnh báo có mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật nguy hiểm.

TP.HCM: Bình gas mini phát nổ, thiêu rụi 6 xe máy

Chiều 20/8, một xe máy chở nhiều bình gas mini đến con hẻm ở quận Tân Phú, TP.HCM đã bị đổ, khiến bình gas phát nổ, lửa lan nhanh vào 6 ki ốt bán hàng.

Các bình gas mini bị xì, văng vào bếp dầu của một tiệm đang chiên bánh ở gần đó. Lửa bốc lên ngùn ngụt, lan nhanh vào các ki ốt khác. Đám cháy lớn lan sang thiêu rụi 6 xe máy, chặn đường chạy của các gia đình trong con hẻm cụt ở gần đó. Nhiều người phải chạy ngược vào nhà, leo lên sân thượng tìm đường thoát. 

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy địa phương đã đến dập tắt ngọn lửa trong ít phút. Rất may là không có thương vong về người.

Tăng giá vé tham quan di tích cố đô Huế

Giá vé tham quan các di tích thuộc cố đô Huế sẽ tăng từ 10.000 đồng - 50.000 đồng so với mức giá hiện tại.

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong hôm nay ngày 21/8/2019

Mức giá này vừa được thống nhất sau cuộc họp của HĐND tỉnh TT - Huế. Mức giá vé mới sẽ được áp dụng cho quần thể di tích Hoàng cung Huế; quần thể các lăng vua Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng; quần thể các lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh. Riêng giá vé gộp 4 điểm tham quan được giảm từ 650.000 đồng xuống 530.000 đồng. 

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, việc tăng giá vé là để giảm gánh nặng đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, tăng cường nguồn đầu tư ngân sách địa phương và phục vụ cho việc bảo tồn di tích, mở rộng quy mô phục vụ du khách.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN