Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:49
RSS

Tin thời tiết 23/4: Nắng nóng rải rác ở cả 3 miền, nhiều nơi trên 40 độ.

Chủ nhật, 23/04/2023, 08:50 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/4, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở hầu khắp các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi trên 40 độ. Nắng nóng những nơi này sẽ giảm trong khoảng 2 ngày tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/4), ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm không khí 35-50%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, cường độ giảm hơn, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm 50-65%. Phía Đông Bắc Bộ nắng dịu, cao nhất khoảng 30-33 độ. Nhưng do độ ẩm không khí cao nên trời khá oi bức.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/4/2023 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 40 độ; riêng Lào Cai, Yên Bái 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng vùng ven biển phía Bắc 30-33 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc gió tây nam, phía Nam gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-36 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại