Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:49
RSS

Khám nhà nghi can chở hàng cấm tông chết thiếu tá CSGT và 2 người dân, thu giữ nhiều gói nghi ma túy

Thứ bảy, 22/04/2023, 20:42 (GMT+7)

Sau khi tạm giữ 2 nghi can chở hàng cấm tông tử vong CSGT và 2 người đi đường, Công an tỉnh Long An đã tiến hành khám xét nhà của 2 đối tượng để tiếp tục điều tra làm vụ việc.

Báo Dân Việt thông tin, sáng 22/4, Công an huyện Đức Hòa cho biết một trong hai đối tượng vụ xe ô tô bán tải đâm chết thiếu tá CSGT và 2 người đi đường khai nhận tên thường gọi là Chỉa (tên trong giấy tờ là Hiếu, chưa rõ họ, 32 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) trực tiếp vận chuyển số lượng lớn gói nghi ma túy đem đi tiêu thụ thì bị bắt.

Khám nhà nghi can chở hàng cấm tông chết thiếu tá CSGT và 2 người dân, thu giữ nhiều gói nghi ma túy

Đối tượng Hiếu (tên thường gọi Chỉa), ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long.

Nhà của đối tượng Hiếu cách huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) chỉ 4km, cách hiện trường nơi đâm chết 3 người gần 20km. Đối tượng còn lại cũng ở cùng xã An Ninh Tây.

Tối 21/4, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đức Hòa tiến hành khám xét nơi ở của cả hai đối tượng, nghi phạm Hiếu gia đình được xem rất giàu có, xung quanh nhà nhiều cây kiểng đắt tiền, vợ chồng sống ở vùng nông thôn.

Theo nguồn tin riêng của báo Dân Việt, trong quá trình khám xét, công an thu giữ thêm 1 số gói nghi ma túy được cất giấu xung quanh căn nhà của đối tượng Hiếu. 

Như báo VnExpress thông tin trước đó, vào 16 giờ chiều ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm, ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 ôtô 7 chỗ lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn. CSGT đã ra yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng, trong đó có thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và 2 người đi đường là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú phường 2, quận 5, TP HCM) và Phan Thị Kim Thanh ( 50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, T P.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đã đâm trực diện vào người thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và 2 người đi đường kéo lê một đoạn dài rồi lật nghiêng bụng giữa đường. Ba nạn nhân bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Khám nhà nghi can chở hàng cấm tông chết thiếu tá CSGT và 2 người dân, thu giữ nhiều gói nghi ma túy

Hiện trường vụ tai nạn. Cảnh sát phá cửa kính ôtô, khống chế tài xế đưa về trụ sở. Ảnh: Nguyễn Suốt.

Đến 20 giờ ngày 21/4, báo Người Lao động thông tin, cả 3 nạn nhận đã tử vong. Hai nạn nhân Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi)  là công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa.

Sau khi tông, xe bị lật úp, hai đối tượng khóa chặt cửa, không chấp hành yêu cầu của lực lượng thi hành công vụ khiến lực lượng chức năng và người dân phải lấy vật cứng để cạy bung ra và đưa hai nghi phạm ra ngoài. Khi khám xét, công an thu giữ một số gói nghi ma túy trong hàng ghế xe ô tô.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại