Thứ tư, 24/04/2024 | 19:40
RSS

Tin sáng (10/4): Quyết định gây tranh cãi trận Nam Định - Khánh Hòa, trọng tài FIFA bị 'treo còi'

Thứ hai, 10/04/2023, 10:06 (GMT+7)

Quyết định gây tranh cãi trận Nam Định - Khánh Hòa, trọng tài FIFA bị “treo còi”; Salah dứt điểm nhiều hơn cả đội Arsenal; Bailly nhiều khả năng trở lại M.U; Marquinhos muốn gắn bó lâu dài với PSG; Koulibaly thừa nhận xuống phong độ.

Quyết định gây tranh cãi trận Nam Định - Khánh Hòa, trọng tài FIFA bị "treo còi"

Tại vòng 5 V.League 2023, trọng tài FIFA Trương Hồng Vũ đã có quyết định gây tranh cãi ở trận Nam Định - Khánh Hòa. Cụ thể, khi thủ môn Ngọc Cường của Khánh Hòa va chạm với Mai Xuân Quyết của Nam Định, ông Vũ đã cho Nam Định được hưởng phạt đền (sau đó Hendrio thực hiện thành công để gỡ hòa 1-1) khiến cả đội Khánh Hòa bức xúc và nhiều chuyên gia sau đó cũng cho rằng đây là quyết định thiếu chính xác.

Dù Ban trọng tài VFF đã nhận định quyết định của ông Trương Hồng Vũ là chính xác, tuy nhiên ông đã không có tên trong danh sách các trọng tài làm nhiệm vụ tại vòng 6 V.League. Ngoài ra, trợ lý trọng tài Nguyễn Lâm Minh Đăng (làm nhiệm vụ trận TP.HCM - Hà Nội FC tại vòng 5 và không phất cờ báo việt vị khi Lucao khi bàn cho Hà Nội FC) cũng không được làm nhiệm vụ tại vòng 6.


Trọng tài Trương Hồng Vũ sẽ không được làm nhiệm vụ ở vòng 6 V.League 2023. Ảnh: VPF

Salah dứt điểm nhiều hơn cả đội Arsenal

Ở trận tiếp Arsenal đêm qua, Mohamed Salah đã tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm, hơn tổng số lần dứt điểm của cả đội hình Arsenal (9 lần). Không chỉ vậy, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của ngôi sao người Ai Cập cũng vượt Pháo thủ (2,1 so với 1,4). Tuy vậy, do bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền nên tiền đạo của Liverpool chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Bailly nhiều khả năng trở lại M.U

Theo điều khoản mượn Eric Bailly, Marseille sẽ mua đứt trung vệ này với mức giá 8,4 triệu bảng nếu anh đạt mốc 19 lần ra sân ở Ligue 1, đồng thời đội bóng giành vé dự Champions League Tính tới thời điểm hiện tại, Bailly mới chỉ 11 lần ra sân ở Ligue 1 nên nhiều khả năng sẽ trở lại M.U.


Bailly nhiều khả năng trở lại M.U. Ảnh: Teamtalk

Marquinhos muốn gắn bó lâu dài với PSG

Trung vệ người Brazil, Marquinhos xác nhận anh đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với PSG đến năm 2027. Anh cho biết: "Tôi hy vọng hợp đồng sẽ sớm được ký".

Koulibaly thừa nhận xuống phong độ

Trung vệ người Senegal, Kalidou Koulibaly thừa nhận anh chưa đạt 100% phong độ ở mùa này. Tuy nhiên, Koulibaly khẳng định anh sẽ cố gắng ở lại Chelsea trong nhiều năm.


Koulibaly thừa nhận sa sút. Ảnh: GOAL

Anh Nguyễn
Theo Dân Việt