Thứ năm, 18/04/2024 | 07:39
RSS

Tin mới vụ tài xế container đâm hàng loạt xe dừng đèn đỏ ở Bến Lức làm 4 người chết

Thứ năm, 15/08/2019, 11:57 (GMT+7)

Tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1B, xã An Thạnh, Bến Lức, Long An) là tài xế container đâm hàng loạt xe dừng đèn đỏ ở Bến Lức làm 4 người chết, 25 người bị thương.

Tối 14/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã kết thúc hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Thành Hiếu, (SN 1987, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ vụ án trưa 2/1/2019, Hiếu về nhà ăn cơm, do có 5 người bạn nên đem rượu ra uống hết hơn một lít. Khoảng 14h30’ cùng ngày, Hiếu lái xe container kéo theo rơ moóc đi nhận gạo ở công ty thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An để đi giao ở Cảng Cát Lái, quận 2, TP HCM.

Khi xe chạy đến Quốc lộ 1A, thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, do không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát, tài xế cho phương tiện chuyển sang làn đường giữa để vượt qua ô tô tải đang dừng phía trước.

Tin mới vụ tài xế container đâm hàng loạt xe dừng đèn đỏ ở Bến Lức làm 4 người chết
Chân dung tài xế và hiện trường vụ tai nạn

Lúc này tốc độ xe chạy vẫn giữ khoảng 50km/h thì Hiếu mới phát hiện phía trước có nhiều người chạy xe máy đang dừng trên làn đường giữa và làn đường bên phải để chờ đèn đỏ.

Do có rượu, mất bình tĩnh, Hiếu không giảm tốc độ mà cứ để phương tiện đâm thẳng vào hàng loạt mô tô.

Chiếc xe chạy thêm gần 100 m qua khỏi ngã tư Bình Nhựt mới dừng được, khi bước xuống xe nhìn nạn nhân nằm la liệt hoảng sợ Hiếu chạy bộ đến nhà dì ruột ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức cách hiện trường khoảng 300 m để trốn.

Biết con gây tai nạn nghiêm trọng, 22 giờ cùng ngày, cha ruột đưa Hiếu tới phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đầu thú. Tai nạn tước đi mạng sống 4 người, 25 người bị thương.

Để giải quyết hậu quả, chủ xe đã bồi thường cho các nạn nhân bị thương tích và đại diện gia đình nạn nhân tử vong với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng. Tài xế Hiếu bị bắt tạm giam từ ngày 4/1. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN