Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:12
RSS

Hải Phòng: 9x đâm chết người rồi trốn đi cắt tay tự tử

Thứ năm, 15/08/2019, 09:33 (GMT+7)

Nam thanh niên tên Hoàng (SN 1995) đã chạy vào trong ngõ cắt tay tự tử sau khi đâm chết người vào lúc 3h sáng.

Sáng 15/8, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, một vụ trọng án vừa xảy ra vào sáng sớm cùng ngày, khiến 2 người thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 3h ngày 15/8, tại khu vực Nhà hàng Vũ Lập (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), nam thanh niên tên Hoàng (SN 1995) cầm dao đâm thiếu niên tên C. (SN 2004). Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy vào ngõ 18 đường Ngô Quyền, chạy lên cầu thang tầng 2 một ngôi nhà trong ngõ rồi cắt tay tự tử.

Đến khoảng hơn 5h, người dân phát hiện sự việc và báo cho lực lượng công an địa phương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện nhưng cả hai không qua khỏi.

Hải Phòng: 9x đâm chết người rồi trốn đi cắt tay tự tử
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News

Theo ghi nhận của PV VTC News, sáng sớm nay, các lực lượng chức năng của địa phương, Công an quận Ngô Quyền và Công an TP Hải Phòng đang có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cuối tháng 7, vụ việc nam thanh niên đâm chết người rồi cắt tay tự tử khác cũng xảy ra ở Hà Tĩnh. Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 29/7, tại 1 phòng trọ trên đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn gái V.T.H.N. (19 tuổi, trú ở xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong cơn bực tức, Giang đã cầm dao đâm người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Giang đã dùng dao lam rạch vào tay để tự sát song không chết nên đã gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 xin đầu thú.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, nạn nhân là nhân viên của quán cắt tóc trên địa bàn, còn Giang làm lao động tự do.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN