Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:23
RSS

Tin mới nhất Man City xét nghiệm Covid-19, đại chiến Chelsea có bị hoãn?

Thứ năm, 31/12/2020, 10:09 (GMT+7)

Trên trang chủ, Man City đã thông báo kết quả đợt xét nghiệm Covid-19 mới nhất trong bối cảnh, đại chiến với Chelsea ở vòng 17 Ngoại hạng Anh gần kề (23h30, 3/1/2021).

Trên trang chủ, CLB Man City thông báo không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm covid-19 nào ở đợt xét nghiệm mới nhất. Điều này cũng đồng nghĩa, trận đấu giữa "nửa xanh thành Manchester" và Chelsea, thuộc khuôn khổ vòng 17 Ngoại hạng Anh (23h30, 3/1/2021) nhiều khả năng vẫn diễn ra theo kế hoạch chứ không bị hoãn.

sd
Man City không có thêm ca nhiễm Covid-19, vì vậy đại chiến với Chelsea nhiều khả năng không bị hoãn

Trong đợt xét nghiệm Covd-19 mới đây của Ngoại hạng Anh, Man City là đội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 7 ca lây nhiễm, bao gồm 5 cầu thủ. Hậu vệ Kyle Walker, tiền đạo Gabriel Jesus là những cái tên đầu tiên được xác định và phải tự cách ly trước trận gặp Newcastle hôm 27/12.

Đến ngày 29/12, trận đấu giữa Everton và Man City thuộc khuôn khổ vòng 16 bị hoãn đột ngột do ban tổ chức lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo. Ngay khi nhận tin dữ, đội chủ sân Etihad lập tức đóng cửa trung tâm huấn luyện để tiến hành khử trùng. Về phía CLB Everton, đội bóng này tỏ ra vô cùng phẫn nộ, thậm chí yêu cầu ban tổ chức Ngoại hạng Anh trả lời về quyết định hoãn trận đấu vào phút chót.

Hiện trung tâm huấn luyện của Man City đã mở cửa trở lại để các thành viên đội 1 tập luyện. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola phải xét nghiệm Covid-19 thường xuyên trong mỗi buổi tập và dự kiến, một đợt kiểm tra nữa sẽ diễn ra 24 tiếng trước cuộc chạm trán Chelsea. 

Khó khăn cho ban tổ chức Ngoại hạng Anh là không có nhiều thời gian xếp lại lịch thi đấu cho Man City. "Nửa xanh thành Manchester" còn chinh chiến tại League Cup (đã vào bán kết), Champions League (vòng 1/8) và FA Cup (vòng 3). Ở Ngoại hạng Anh, nếu tính cả trận đá bù vòng 1 gặp Aston Villa, họ đã chơi ít hơn phần lớn các đội bóng khác 2 trận. 

Theo Daily Mail, khả năng trận derby Manchester ở bán kết League Cup giữa Man City và MU bị hủy (MU được xử thắng) có thể xảy ra nếu lịch thi đấu tiếp tục bị chồng chéo.

Ngoại hạng Anh đang đối diện với nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát ở "xứ sở sương mù". Tối 30/12, trận Tottenham - Fulham thuộc vòng 16 cũng bị hoãn chỉ 3 tiếng trước giờ thi đấu do nhiều thành viên của Fulham nhận kết quả xét nghiệm dương tính.

Tuy nhiên theo Daily Mail, ban tổ chức Ngoại hạng Anh kiên quyết giữ nguyên lịch thi đấu ban đầu. Thậm chí, quyết định này nhận được sự ủng hộ từ các đội bóng nằm thuộc Big 6 (MU, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham). Sắp tới, lãnh đạo 20 đội bóng sẽ nhóm họp vào cuối tháng 1 để thảo luận tiếp về vấn đề này.

Đỗ Anh
Theo Dân Việt