Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:19
RSS

Messi ngán ngẩm nhìn đồng đội bỏ lỡ: Quyết chí rời Barca ngay tháng Một?

Thứ tư, 30/12/2020, 13:50 (GMT+7)

Cắt ngắn kỳ nghỉ để xem Barcelona thi đấu, Messi ngán ngẩm nhìn đồng đội phung phí hàng loạt cơ hội và bị cầm hòa.

Sau khi đón Giáng sinh tại quê nhà Argentina, Leo Messi quyết định đón năm mới tại Tây Ban Nha khi cùng cả nhà trở lại bán đảo Iberia bằng chuyên cơ riêng hôm 29/12. Siêu sao người Argentina có rất nhiều lý do để cắt ngắn kỳ nghỉ của mình.

me
Messi cắt ngắn ngày nghỉ tới Nou Camp xem Barcelona thi đấu

Messi sẽ chính thức được đàm phán tự do bến đỗ mới kể từ thứ Sáu tuần này (1/1/2021) theo luật Bosman do chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Barcelona. Siêu sao người Argentina dường như muốn có sự chuẩn bị kỹ càng cho quyết định có thể là lớn nhất trong sự nghiệp.

Mặc dù chấn thương và không thể tham dự trận đấu với Eibar nhưng Leo Messi vẫn sớm góp mặt trên khán đài để xem đồng đội thi đấu. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina đã phải chứng kiến sự vô duyên đến kỳ lạ của Barcelona mà chẳng thể làm gì được hơn.

Martin Braithwaite sút hỏng phạt đền ngay ở phút thứ 8 và không được công nhận bàn thắng ở phút 25 do lỗi việt vị. Antoine Griezmann vẫn thiếu sắc sảo như thường lệ trong khi những cầu thủ khác của Dembele, Trincao, Pedri đều để lại dấu ấn với những pha bỏ lỡ đáng tiếc. Chính bởi vậy, Barcelona đã bị Eibar cầm hòa dù được thi đấu trên sân nhà.

Barcelona
Các cầu thủ Barcelona thi nhau bỏ lỡ cơ hội

Theo thống kê từ Opta, Barcelona chỉ có tỉ lệ thắng là 55,9% tại La Liga khi thiếu Messi kể từ khi cầu thủ này ra mắt vào tháng 10/2004. Trong khi đó, tỉ lệ thắng khi có Messi lên tới 73,7% dù số trận nhiều hơn hẳn (499 trận) và 127 trận). Thông số chỉ ra Barcelona đang dựa dẫm vào siêu sao người Argentina lớn như thế nào.

Trái hẳn với sự vui vẻ ban đầu, Leo Messi rời sân Nou Camp với cái lắc đầu ngao ngán sau khi chứng kiến những đồng đội liên tục bỏ lỡ. Liệu siêu sao người Argentina còn đủ vấn vương để ở lại Barcelona, nơi không còn những đồng đội đủ đẳng cấp?

Trong phát biểu mới đây trên tờ AS, ứng viên cho chức chủ tịch Barcelona Joan Laporta tin rằng Messi đang được thuyết phục ở lại. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là Messi nói rằng cậu ấy sẽ đợi chủ tịch mới lên nắm quyền rồi mới quyết định tương lai. Messi sẽ ưu tiên lắng nghe đề nghị của Barcelona trước những đội bóng khác. Đó là một điều tích cực và tôi hy vọng sẽ diễn ra vào cuối mùa giải này".

Tuy nhiên, liệu Messi có chờ được đến hết mùa giải hay không lại là một câu hỏi lớn. Chủ tịch mới của Barcelona sẽ chỉ được xác định sau cuộc bỏ phiếu kín diễn ra vào ngày 24/1 tới đây.

Ngọc Lâm
Theo Dân Việt