Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:35
RSS

Tìm thấy 74 du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan sau hai tuần

Chủ nhật, 13/01/2019, 21:51 (GMT+7)

Hiện tại, đã có 74 người Việt đã ra trình diện hoặc bị bắt, chiếm một nửa số du khách biến mất từ tháng 12/2018

Tìm thấy 74 du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan sau hai tuần
Tìm thấy 74 du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan sau hai tuần. Ảnh Infonet

Cục trưởng Cục Di dân Đài Loan, ông Khưu Phong Quang cho biết 74 người Việt đã ra trình diện hoặc bị bắt, chiếm một nửa số du khách biến mất từ tháng 12/2018. Đây là kết quả tìm kiếm của các thành viên trong đội chuyên án hơn hai tuần qua.

Để mở rộng điều tra, ngoài sự hợp tác giữa Cục Di dân và Cục cảnh sát, đội chuyên án còn có sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Đài Loan, Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam và Đại Sứ Quán Việt Nam ở Đài Loan.

 Cục Di dân Đài Loan tuyên bố thưởng cho những người tố giác. Những ai cung cấp thông tin giúp tìm kiếm nhóm khách bỏ trốn sẽ được thưởng 4.000 Đài tệ (130 USD). Việc treo thưởng đã giúp nâng số khách Việt được tìm thấy từ 35 người hôm 4/1 lên 74 người. Trong đó có 4 vụ do dân chúng tố giác giúp cơ quan điều tra tìm ra 6 du khách.

Cục Di dân Đài Loan kêu gọi toàn bộ du khách biến mất nhanh chóng đến trình diện để được hưởng khoan hồng. Người nào chứa chấp bất hợp pháp người nước ngoài, dù trả lương hay không, sẽ bị phạt từ 150.000 đến 750.000 Đài tệ (gần 5.000 - 24.000 USD).

Ông Khưu khẳng định cơ quan điều tra sẽ nỗ lực để tìm ra toàn bộ số du khách còn lại.

Trước đó, đoàn 153 du khách Việt nhập cảnh Đài Loan theo tour du lịch nhưng đến ngày 25/12/2018, 148 người được xác định đã biến mất.

Phía Đài Loan đã cho thành lập lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm những người Việt mất tích bí ẩn ở thành phố Cao Hùng. Thậm chí, chính quyền Đài Loan còn cho rằng đây có thể là vụ việc liên quan tới nạn buôn người.

Một quan chức Đài Loan nhấn mạnh, đây là vụ du khách bỏ trốn sau khi nhập cảnh vào Đài Loan có quy mô lớn nhất trong lịch sử hòn đảo này kể từ khi Đài Loan thực hiện chương trình đơn giản hóa thủ tục xin visa tới Đài Loan mang tên Guanhong vào năm 2015.


Xem thêm: Viện phó VKS treo cổ tại cơ quan

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN