Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi Bad Bunny trở thành nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng hạng mục Album của năm với một sản phẩm được hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.
Grammy 2026: Kỷ lục chưa từng có của Bad Bunny
Nam nghệ sĩ người Puerto Rico được vinh danh nhờ album thứ sáu mang tên Debí Tirar Mas Fotos. Đây là một khám phá mang tính cá nhân đầy mạnh mẽ về lịch sử âm nhạc Latin. Để chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất đêm trao giải, anh đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Lady Gaga, Kendrick Lamar hay Sabrina Carpenter.
Ngôi sao 31 tuổi dường như sững sờ khi cái tên Bad Bunny được xướng lên. Anh mất vài giây để trấn tĩnh trước khi bước lên sân khấu. Trong niềm xúc động, nam ca sĩ dành tặng giải thưởng cho những người nhập cư. Anh chia sẻ giải thưởng này dành cho tất cả những người buộc phải rời bỏ quê hương, đất nước để theo đuổi giấc mơ của mình.

Bad Bunny làm nên lịch sử với chiến thắng tại Grammy. Reuters.
Chiến thắng của Bad Bunny mang ý nghĩa biểu tượng to lớn. Trong nhiều năm, nhạc Latin thường bị đẩy ra bên lề bởi ngành công nghiệp âm nhạc nói tiếng Anh. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến đã giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. Năm ngoái, Bad Bunny là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify với con số khổng lồ 19,8 tỷ lượt phát.
Trước đó, khi lên nhận giải Album nhạc Urban xuất sắc nhất, Bad Bunny đã phát biểu trực diện hơn về tình hình chính trị. Anh nhắc đến cụm từ "ICE out" (tạm dịch: Trục xuất ICE - Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) sau nhiều tuần căng thẳng tại Minneapolis. Nam ca sĩ khẳng định: "Chúng ta không phải là những kẻ man rợ, không phải động vật hay người ngoài hành tinh, chúng ta là con người".
Không khí chính trị bao trùm sự kiện khi nhiều nghệ sĩ khác cũng lên tiếng ủng hộ người nhập cư. Olivia Dean, người thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, tự hào tuyên bố mình là cháu gái của một người nhập cư thuộc thế hệ Windrush. Các ngôi sao như Kehlani, Gloria Estefan cũng đeo huy hiệu hoặc phát biểu ủng hộ vấn đề này.

Lady Gaga chụp ảnh cùng ca sĩ Tate McRae. Variety.
Những chiến thắng ấn tượng khác tại lễ trao giải Grammy 2026
Bên cạnh dấu ấn của Bad Bunny, đêm trao giải còn ghi nhận kỷ lục mới của rapper Kendrick Lamar. Anh giành chiến thắng hạng mục Album Rap xuất sắc nhất cho đĩa nhạc GNX, qua đó vượt mặt Jay-Z để trở thành rapper sở hữu nhiều kèn vàng Grammy nhất với tổng cộng 26 chiếc cúp.
Không dừng lại ở đó, Kendrick Lamar tiếp tục mang về chiếc cúp thứ 27 khi ca khúc Luther (hợp tác cùng SZA) thắng giải Bản thu âm của năm. Chiến thắng này diễn ra sau một sự cố hy hữu trên sân khấu. Huyền thoại Cher, người trao giải, đã gặp khó khăn khi đọc tên người chiến thắng do sự cố máy nhắc chữ và nhầm lẫn khi mở phong bì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khán giả tưởng chừng giải thưởng thuộc về cố ca sĩ Luther Vandross do tên ông được in trên thẻ. Tuy nhiên, Kendrick Lamar đã xử lý tình huống khéo léo và dành lời tri ân sâu sắc đến cố danh ca Luther Vandross ngay trên sân khấu.

Rose trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại Grammy. Variety.
Ở một diễn biến khác, Billie Eilish tiếp tục khẳng định vị thế với giải Bài hát của năm cho ca khúc Wildflower. Đây là bản hit bất ngờ từ album thứ ba của cô. Thành tích này giúp Billie Eilish có lần thứ ba thắng hạng mục này trong thập kỷ qua, sau các chiến thắng vào năm 2020 và 2021. Trên bục nhận giải, nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự quan ngại về những bất ổn đang diễn ra tại nước Mỹ kêu gọi mọi người tiếp tục đấu tranh và lên tiếng.
Lady Gaga cũng có một đêm đáng nhớ khi album Mayhem được xướng tên là Album Pop xuất sắc nhất. Đây là chiếc kèn vàng thứ 16 trong sự nghiệp của cô. Trong bài phát biểu, Lady Gaga khích lệ các nữ nghệ sĩ hãy đấu tranh cho tầm nhìn sáng tạo của mình, đặc biệt khi làm việc trong môi trường phòng thu nhiều nam giới.
Lễ trao giải năm nay cũng mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Bộ đôi Rosé (Blackpink) và Bruno Mars khuấy động sân khấu với phiên bản rock của siêu hit APT. Sabrina Carpenter hóa thân thành nữ tiếp viên hàng không trong tiết mục Manchild đầy công phu. Justin Bieber gây bất ngờ khi xuất hiện chỉ với chiếc quần boxer và đôi tất để trình diễn ca khúc Yukon.

Justin Bieber gây chú ý khi diện quần đùi và tất, trình diễn bài hát "Yukon" tại Grammy 2026. IG.
Trong khi đó, phần tri ân các huyền thoại âm nhạc đã qua đời (In Memoriam) diễn ra đầy xúc động. Huyền thoại nhạc rock Ozzy Osbourne được vinh danh qua màn trình diễn ca khúc War Pigs với sự tham gia của Post Malone, Slash và Chad Smith. Lauryn Hill khép lại chuỗi hoạt động tri ân bằng màn kết hợp cùng Chaka Khan, Jon Batiste để tưởng nhớ Roberta Flack.
Dù thời lượng phát sóng truyền hình chỉ gói gọn việc trao 9 giải thưởng quan trọng, Grammy lần thứ 68 vẫn để lại dấu ấn đậm nét về sự tôn vinh đa dạng văn hóa cùng những thông điệp xã hội mạnh mẽ.