Thứ năm, 28/03/2024 | 16:03
RSS

Tìm hiểu phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân

Thứ ba, 24/04/2018, 07:05 (GMT+7)

Nâng ngực bằng mỡ tự thân nghĩa là sử dụng mỡ thừa ở những phần khác trên cơ thể (bụng, mông hoặc đùi…) để cấy vào vùng ngực.

Phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân đã được áp dụng trong thẩm mỹ ngực trên 30 năm nhưng nó vẫn chưa được các bác sĩ thẩm mỹ cũng như phụ nữ trên thế giới sử dụng phổ biến. Bởi vì, trước đây khi chưa có công nghệ tế bào gốc, khi nâng ngực mỡ hút ra được chiết tách, chọn lọc các mô mỡ có chất lượng tốt mới được bơm vào ngực, nhưng số lượng mỡ sống được sau khi bơm vào ngực chỉ dưới 30%.

Ngày nay, nhờ công nghệ tế bào gốc, mỡ sau khi tách sẽ được bổ sung thêm tế bào gốc nên số lượng mỡ sống sau khi bơm vào ngực có thể đến 60%, và số lượng mỡ sống được sẽ tồn tại nên phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân kết hợp công nghệ tế bào gốc đã cho thấy một bước tiến khả quan hơn.

Tìm hiểu phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân
Ưu điểm nâng ngực bằng mỡ tự thân: ngực mềm mại, tự nhiên như ngực thật, trên ngực Không có sẹo mổ. Ảnh minh họa

Nhược điểm nâng ngực bằng mỡ tự thân:

Đối với người muốn thực hiện nâng ngực bằng mỡ tự thân, đòi hỏi người đó phải có một lượng mỡ dư ở bụng hoặc đùi.. gấp đôi lượng cần hút ra để chiết tách, chọn lọc mô mỡ chất lượng tốt sẽ được cấy vào ngực .

Tuy đã có công nghệ tế bào gốc nhưng cấy mỡ tự thân vào ngực chỉ có khoảng tối đa 60% lượng mỡ sống được, số lượng mỡ chết sẽ được bạch cầu của cơ thể đến tiêu hủy tạo thành các khối canxi hóa trong ngực, các khối canxi hóa này nếu chụp nhủ ảnh, MRI nhũ, siêu âm vú sẽ cho kết quả giống như những khối u ngực.

Nên về sau nếu có khối u ác tính xuất hiện sẽ không phát hiện được kịp thời. Do đó hạn chế lớn vẫn còn chưa giải quyết được của cấy mỡ tự thân là việc gây quá trễ để phát hiện ung thư

Lượng mỡ bơm vào mỗi ngực không được lớn hơn 300cc, nếu trong trường hợp tốt nhất 60% lượng mỡ sống được thì chỉ tương đương size túi ngực 180cc. Trong khi đó đa số phụ nữ đặt ngực thường đặt size 300cc trở lên.


Xem thêm: Chưa khóa sim vào ngày 24/4, người dân vẫn ùn ùn đăng ký thông tin

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Messenger đã cập nhật thêm tính năng hoàn toàn mới, cho phép người dùng chỉnh sửa các tin nhắn đã gửi với người dùng tại Việt Nam.