Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:08
RSS

Tìm hiểu các nguyên nhân gây rụng tóc

Thứ hai, 26/12/2016, 14:24 (GMT+7)

Nguyên nhân gây rụng tóc rất phức tạp, tốt nhất là tìm đến bác sỹ da liễu để chẩn đoán và trị liệu.

nguyên nhân gây rụng tóc

Nguyên nhân gây rụng tóc

Nguyên nhân gây rụng tóc thường gặp nhất có: rụng tóc do tính nguyên tố kích thích quá mạnh, rụng tóc do nhiều dầu, quá căng thẳng, mệt mỏi, ngủ nghỉ không tốt.

Nguyên nhân bên trong có thể do chức năng của tuyến giáp kém, chức năng của tuyến giáp phụ và tuyến yên giảm, hệ thống đề kháng sức khỏe suy yếu, thiếu sắt, thiếu máu, là những nguyên nhân gây ra hiện tượng rụng tóc.

Các bệnh về da như rụng tóc pelade, luput, bệnh da cứng từng mảng, dẫn đến rụng tóc từng cụm mang tính mãn tính.

Dùng các loại thuốc có độc tố tế bào như thuốc trị liệu hóa chất các loại bệnh ung thư khi cần dùng đến một lượng nhất định, chỉ trong thời gian ngắn, tóc sẽ rụng đi rất nhiều.

Ngay cả khi gội đầu, chải tóc quá mạnh, để tóc ướt đi ngủ, hoặc phơi nắng cũng làm gia tăng nguy cơ tổn thương cho tóc, và làm tóc bị rụng.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus