Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:17
RSS

Tiểu hành tinh có kích thước bằng sân bóng đang lao về Trái đất

Thứ ba, 28/07/2020, 17:15 (GMT+7)

Một tiểu hành tinh có kích thước bằng sân bóng sẽ tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách bằng 7 lần so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Sự kiện:
Hà Nội

Tiểu hành tinh có kích thước bằng sân bóng đang lao về Trái đất
Ảnh minh họa

Theo trang tin của của một đơn vị trong NASA, đang có một tiểu hành tinh PQ1 2009, có kích thước từ 84 đến 190 mét, tương đương với kích thước một sân bóng đá sẽ đi gần Trái đất vào ngày 5/8.

Theo đó vào thời gian trên tiểu hành tinh sẽ tiếp cận hành tinh của chúng ta ở khoảng cách tối thiểu, tương đương 7 lần so với khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Thời điểm tiểu hành tinh tiếp cận gần Trái đất nhất là lúc 23h35 phút theo giờ Hà Nội Tiểu hành tinh này được phát hiện vào ngày 14/8/2009. Nó thuộc nhóm Apollo, nghĩa là nhóm các tiểu hành tinh có đường bay cắt quỹ đạo Trái đất. Theo nguồn thông tin mở, được biết lần tiếp theo tiểu hành tinh này bay gần Trái đất sẽ là năm 2137.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.