Thứ ba, 16/04/2024 | 18:13
RSS

Tiết lộ thân thế 4 thí sinh được 'ưu tiên' nâng điểm ở Sơn La

Thứ hai, 25/03/2019, 20:36 (GMT+7)

Sau khi có kết quả thẩm định về việc 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, các thí sinh này có thân thế như thế nào lại được "ưu tiên" như vậy.

Tiết lộ thân thế 4 thí sinh được 'ưu tiên' nâng điểm ở Sơn La
Nhiều cán bộ vướng vòng lao lý trong vụ nâng điểm ở Sơn La. Ảnh: LĐ

Sau quá trình điều tra, đêm 23/3, Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La về vụ việc gian lận thi cử của tỉnh này.

Theo kết luận của cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Sơn La cho thấy có 44 thí sinh với 97 bài thi (95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn) được nâng điểm.

Đáng chú ý, có một thí sinh được nâng 9 điểm môn Toán và thí sinh được nâng 26,55 điểm. Liên quan đến vụ việc này, nhiều câu hỏi được đặt ra là vì sao 44 thí sinh này lại được "ưu ái" nâng điểm. Và những thí sinh có thân thế đặc biệt gì? và là con cháu của ai?

Từ năm 2018, dư luận đã xôn xao về việc con cháu của các lãnh đạo của tỉnh Sơn La có điểm cao bất thường, theo nhiều phụ huynh, trong top những thí sinh có điểm cao bất thường, có không ít là con cháu của các cán bộ trong các phòng ban của tỉnh này và lực học của các thí sinh này như thế nào thì học sinh cùng trường đều biết rõ.

Tiết lộ thân thế 4 thí sinh được 'ưu tiên' nâng điểm ở Sơn La
Sơn La có tỷ lệ điểm 9 cao bất thường.Ảnh: VTC14

Thông tin trên VTC14, có thể kể đến 4 trường hợp điển hình thí sinh thứ 1 có điểm số công bố ngày 1/7 là: Toán 9,8; Ngữ Văn 8,75; Lịch Sử 7,5; Địa Lý 8,25; GDCD 8; Tiếng Anh 9,8. Theo phản ánh của người dân, thí sinh này là con của một vị lãnh đạo của một huyện ở Sơn La. Thí sinh thứ 2 học lớp chuyên văn, Trường THPT chuyên Sơn La cũng lọt vào danh sách những thí sinh điểm môn Toán cao nhất tỉnh. Ngoài ra, thí sinh này còn có điểm số ấn tượng: Ngữ Văn 9; Lịch Sử 10; Địa Lý 8,25; Tiếng Anh 10. Theo phản ánh của thầy Đào Văn Sơn, giáo viên chủ nhiệm của lớp Văn, trường THPT chuyên Sơn La bố mẹ của thí sinh này đều làm trong ngành công an.

Thí sinh thứ 3, là học sinh 12 Toán2, trường THPT chuyên Sơn La có điểm khối D rất cao, Toán 9,6; Ngữ Văn 9; Tiếng Anh 9,6. Theo phản ánh, đây là con một vị cán bộ trong ngành giáo dục tỉnh Sơn La.

Thí sinh thứ 4 cũng có điểm khối D rất cao, Tiếng Anh 10; Toán 9,6; Ngữ Văn 8,5. Theo phản ánh của học sinh đây là con của một lãnh đạo TP Sơn La.
Ngoài 4 trường hợp điển hình kể trên thì rất nhiều thí sinh khác xuất thời gian vừa qua cũng bị bạn bè nghi ngờ chịu lời rèm pha rằng điểm cao nhờ đi mua.

Trong số này nhiều em đã nhập học vào các trường Công an, Quân đội, Y dược. Việc công bố danh sách các thi sinh gian lận thi cử sẽ là cách để những thí sinh bị nghi ngờ mua điểm, nêú như học thật, thi thật sẽ được minh oan, trả lại danh dự, báo Lao Động cho hay.

Trước khi vụ án gian lận thi cử được làm sáng tỏ, Sơn La có tỉ lệ điểm 9 cao bất thường. Theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018, kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức, được sử dụng thay thế kết quả đã công bố trước đây để xét công nhận lại tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN