Thứ năm, 25/04/2024 | 05:47
RSS

Tiết lộ nguyên nhân gã trai 9X đâm chết bảo vệ bệnh viện

Thứ sáu, 20/09/2019, 10:25 (GMT+7)

Qua quá trình điều tra, công an tỉnh Quảng Nam hé lộ nguyên nhân khiến gã trai 9X đâm chết bảo vệ bệnh viện khi nạn nhân vào can ngăn việc bị can đánh vợ.

Tiết lộ nguyên nhân gã trai 9X đâm chết bảo vệ bệnh viện

Bị can Thuận đâm chết bảo vệ. Ảnh: Người Đưa Tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thuận (SN 1998, trú thôn Thắng Đông, xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội “giết người”.

Thuận bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra về hành vi sát hại bảo vệ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Sơn là ông Trần Phước Hùng (SN 1957, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Thông tin trên Người Đưa Tin, kết quả điều tra ban đầu, Thuận và chị Tr. (SN 2001) là vợ chồng, cưới nhau vào năm 2018. Ngày 3/9, chị Tr nuôi con nhỏ bị sốt, viêm mũi họng cấp tại TTYT huyện Quế Sơn, còn anh Thuận đang làm thợ hồ tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Trưa 7/9, Thuận liên lạc cho chị Tr. nói muốn về thăm con nhưng vợ không đồng ý, muốn chồng tiếp tục ở lại Hội An làm kiếm tiền gửi về nuôi con.

Vì thương nhớ con, Thuận đón xe về mà không nói trước cho chị Tr. biết. Khi đến TTYT huyện Quế Sơn, Thuận thấy con đang nằm ngủ một mình, điện thoại của vợ để trên đầu giường ngủ của con mà không thấy vợ đâu.

Thuận kiểm tra điện thoại của Tr. thì phát hiện có tin nhắn hẹn hò giữa vợ và một người đàn ông tên H. Người đàn ông này nhắn tin rằng đang đợi chị Tr. trước cổng TTYT huyện. Thuận nổi cơn ghen, đập nát điện thoại của chị Tr. và đi ra cổng TTYT tìm gặp “tình địch”.

Khi ra đến sân TTYT, Thuận gặp chị Tr. đang đi vào. Do bực tức, ghen tuông nên Thuận kéo Tr. vào tường và đánh Tr.

Sau khi “xử” chị Tr., Thuận đi ra ngoài cổng mua một con dao Thái Lan. Trên đường đi vào lại, Thuận phát hiện H. đang đứng trước cổng. Thuận dùng dao khống chế H. kéo vào trong sân TTYT rồi dùng tay, chân đánh liên tục vào người H. và Tr.

Phát hiện sự việc, ông Hùng đến yêu cầu cả ba ra ngoài quyết việc riêng, không được đánh nhau ở bệnh viện. Tuy nhiên, Thuận tiếp tục dùng chân đạp vào chị Tr. nên ông Hùng quay lại dùng tay tát vào mặt nam thanh niên.

Bực tức trong người lại bị tát, Thuận cầm dao đâm hai nhát vào lưng và sườn của ông Hùng. Sau khi sơ cứu tại TTYT, ông Hùng được chuyển ra Bệnh viện khu vực Quảng Nam (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam), sau đó tiếp tục chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Thuận rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn ở khu vực hồ trên địa bàn TT.Đông Phú, cách TTYT H.Quế Sơn. Sau đó, hung thủ bị bắt giữ tại khu vực hồ thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn), cách hiện trường 3 km.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN