Thứ ba, 16/04/2024 | 23:48
RSS

Tiết lộ nguồn gốc cây khủng như 'quái thú' vận chuyển trên Quốc lộ 1

Thứ hai, 02/04/2018, 20:16 (GMT+7)

Trước thông tin về cây khủng như 'quái thú' di chuyển trên Quốc lộ 1, hiện cơ quan chức năng đã xác định được vị trí nơi các cây này được trồng trước đó.

Tiết lộ nguồn gốc cây quái thú vận chuyển trên Quốc lộ 1
Trong số cây khủng như 'quái thú' vận chuyển trên Quốc lộ 1 có 1 cây của nhà dân. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Sáng 2/4, sau 3 ngày lực lượng CSGT Thừa Thiên - Huế giữ 3 xe đầu kéo chở cây khổng lồ vi phạm quá khổ, quá tải lưu thông quốc lộ 1 qua huyện Phú Lộc, doanh nghiệp chở cây vẫn chưa đến làm việc với cơ quan chức năng. Số cây này đang được để ở đường tránh quốc lộ 1 qua TP Huế.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết do chủ hàng và chủ cây chưa đến làm việc nên chưa tiếp cận được hồ sơ, thông tin cụ thể, theo Tri thức trực tuyến. 

Nói về vị trí các cây trên trước khi di chuyển được trồng ở đâu, ông Y Sy H’Đơk, Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk cho biết lực lượng kiểm lâm đã xác định ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng. "Chi cục đang cho cán bộ đi xác minh hiện trường để xác minh cụ thể", Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tiếp, Hạt trưởng hạt kiểm lâm Krông Năng cho biết đơn vị đã xác định được 1 trong ba cây cổ thụ được vận chuyển trên quốc lộ 1.

Theo đó, một cây có nguồn gốc tại vườn nhà ông Nguyễn Ngọc Chung (thôn Giang Hà, xã Tam Giang, huyện Krông Năng). Ông Chung thừa nhận, gốc gỗ trên là cây đa sộp, có chiều cao 14 m và rộng 1,3 m.

Ngày 5/3, ông Chung xin phép UBND xã Tam Giang khai thác cây đa này để tặng cho một ngôi chùa ở Hà Nội "2 cây còn lại đơn vị chưa xác định được địa chỉ cũng như nguồn gốc", ông Tiếp nói.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay 2/4, ông Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (trụ sở tại Quảng Bình) cho biết, các cây mà phương tiện của công ty ông vận chuyển, bị dư luận phản ánh trong những ngày qua là các cây đa cổ thụ.

Theo ông Sơn, những cây đa này được đơn vị ông vận chuyển từ Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) ra Hà Nội để trồng ở một ngôi chùa. “Sau khi báo chí phản ánh xe tải BKS 73C-03464 kéo rơ moóc BKS 00338DN của doanh nghiệp tôi chở cây khủng trên QL1A, tôi đã yêu cầu những xe chạy sau dừng nghỉ ở cây xăng tại huyện Phú Lộc (TT-Huế) để hạ tải.

Tuy nhiên, chủ cây xăng không cho xe chở cây đậu đỗ nhiều ngày nên buộc các tài xế phải tiếp tục di chuyển. Khi đi qua tuyến QL1A đi qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), 2 xe kéo rơ moóc và 1 xe tải chở cây bị CSGT lập biên bản vi phạm và bắt hạ tải”, ông Sơn nói.

Giám đốc DN Hải Sơn thông tin, vì cây chở cho nhà chùa nên trên xe có nhà sư tháp tùng. Quá trình di chuyển cây qua nhiều địa phương, nhà sư và tài xế xuống làm việc với lực lượng chức năng trên đường rồi xe tiếp tục lưu thông.

“Khi xe chở cây đầu tiên ra đến Quảng Bình thì bị lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh lập biên bản vì 2 lỗi: Lỗi quá chiều dài và lỗi chở sai mặt hàng trong giấy phép. Còn các tỉnh khác, người ta vẫn kiểm tra nhưng vì chở cây cho nhà chùa nên người ta cũng thông cảm”, ông Sơn thông tin.

Liên quan đến việc xe chở cây như “quái thú” bị CSGT TT-Huế xử phạt hơn 80 triệu đồng, ông Sơn cho biết: “Trước mắt, công ty tôi sẽ tự bỏ tiền nộp phạt, sau đó mới nhờ nhà chùa san sẻ". 


Xem thêm: 
Sau bikini tượng 12 con giáp lại được che chắn bằng nho, lá cây như Tazan

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN