Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:27
RSS

Sự thật về thông tin cây 'quái thú' được cho là của Thiếu tướng CSGT

Thứ năm, 29/03/2018, 19:21 (GMT+7)

Liên quan đến thông tin cây 'quái thú', thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an đã lên tiếng.

Sự thật về thông tin cây 'quái thú' của Thiếu tướng CSGT
Sự thật về thông tin cây 'quái thú' của Thiếu tướng CSGT. Ảnh Dân trí.

Sáng ngày 29/3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an tỏ ra bất ngờ trước thông tin, chiếc xe đầu kéo chở cây có kích thước rất lớn thản nhiên đi qua các trạm kiểm soát giao thông mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Ông Dánh chia sẻ với phóng viên Đất việt: "Tôi không có cây nào như thế cả. Khi biết được thông tin, tôi có hỏi lại một số nơi nhưng cũng không biết vì sao có thông tin đó".

Trước đó, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, vào tối ngày 26/3 nhiều người dân trên QL1A thuộc nhiều tỉnh miền Trung giật mình trước việc một chiếc xe chở cây có kích thước rất lớn đi trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chiếc xe này dễ dàng đi qua hầu hết các trạm kiểm soát giao thông mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo nguồn tin của báo Dân trí, chiều ngày 28/3, ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Hải Sơn (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã chính thức thừa nhận chiếc xe chở cây khủng nói trên là của đơn vị ông.

Theo ông Sơn, chiếc xe chở cây khủng trên có đầu mang BKS 73C – 03464 và Rơ móc BKS - 00338. Xe chở cây từ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Đáng chú ý, ông Sơn thừa nhận, chiếc xe chở cây cho tướng Nguyễn Hữu Dánh, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an).

Ông Sơn cho rằng, xe của ông không vi phạm chở quá khổ, quá tải. Tuy nhiên, đối chiếu Giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn trên đường bộ mà Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cấp cho Công ty TNHH Cơ Khí Hải Sơn ngày 27/2/2018 và cây khủng mà công ty này chở, thì doanh nghiệp sai phạm rất rõ. Cụ thể, theo giấy phép lưu hành được cấp phép thì hàng vượt sau thùng xe là 0m, nhưng chiếc xe chở cây khủng thừa đến vài mét, gây nguy hiểm khi lưu thông.

Hiện thực hư thông tin về cây 'quái thú' của ai vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ?


Xem thêm: Yêu cầu CSGT tường trình video clip rọi đèn pin, chỉ mặt tài xế

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN