Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:44
RSS

Tiết lộ lý do tiền đạo Tiến Linh đánh mất phong độ

Thứ năm, 06/01/2022, 14:19 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, HLV Đặng Trần Chỉnh đã tiết lộ lý do Tiến Linh không có được phong độ cao trong thời gian vừa qua trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Ở trận mở màn Cup Hoàng Đế Quang Trung mới đây, CLB Bình Dương đã để thua 1-3 trước HAGL. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ về sự đi xuống phong độ của Tiến Linh:

"Tôi nghĩ Tiến Linh đang bị quá tải. Cầu thủ này thi đấu quá nhiều và khiến phong độ không được tốt. So với ở vòng loại World Cup, Tiến Linh tỏ ra mệt mỏi và lười chạy hơn tại AFF Cup 2020. Tiến Linh vào lúc này cần có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho cậu ấy có thời gian nghỉ và chắc chắn cầu thủ này sẽ lấy lại phong độ".

Ở giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á mới đây, tiền đạo Tiến Linh về đích ở vị trí thứ 27. Tiền đạo của Bình Dương cũng là cầu thủ có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á, xếp trên Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin đều của Thái Lan, đồng hạng 28 với cùng 1 điểm.

Lý do tiền đạo Tiến Linh đánh mất phong độ
 Tiến Linh đánh mất phong độ đáng tiếc ở AFF Cup 2020 vừa qua

Trang chủ AFF Cup hôm 3/1 đăng danh sách 10 bàn đẹp để các CĐV bình chọn bàn đẹp nhất. Danh sách này có cú sút xa thành bàn của Nguyễn Tiến Linh vào lưới Campuchia ở vòng bảng. Trận đó, Tiến Linh lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Việt Nam

88 bàn được ghi qua 26 trận AFF Cup. Trong đề cử 10 bàn thắng đẹp nhất giải, Indonesia và Thái Lan mỗi đội đóng góp hai bàn. Việt Nam, Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia và Singapore mỗi đội có một bàn trong danh sách.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang Seo đang có ý định triệu hồi các cầu thủ trở về cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Hiện một số cầu thủ Việt kiều là tiền đạo, thủ môn và hậu vệ cũng bày tỏ ý định cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Theo giới chuyên môn, những cầu thủ Alexander Đặng (Na Uy), Jason Pendant (Pháp), Filip Nguyễn (CH Séc), Nguyễn Hùng Anh (Nga), Kevin Phạm Ba (Hà Lan), Eric Nguyễn (Tây Ban Nha) cũng như thủ môn Văn Lâm, người đang thi đấu ở Nhật Bản là nguồn cầu thủ Việt kiều chất lượng để tăng cường sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Dự kiến ở đợt tập trung tháng 1/2022, ĐT Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và thủ môn Đặng Văn Lâm, cả hai đã phục hồi chấn thương rất tích cực và khát khao lên tuyển cống hiến.

Thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga được đánh giá là phục hồi nhanh sau ca phẫu thuật vai. Nếu điều trị và tập luyện tốt, anh có thể trở lại CLB Cerezo Osaka vào tháng 1/2022 và trở về hội quân ĐT Việt Nam dịp FIFA Days. Trong khi đó, Đỗ Hùng Dũng vừa lỡ hẹn với AFF Cup vì vấn đề giấy tờ.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại