Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:49
RSS

Tiền vệ Xuân Trường chính thức đầu quân cho CLB Buriram United

Thứ sáu, 08/02/2019, 19:59 (GMT+7)

Xuân Trường đã có mặt tại sân bay Nội Bài chiều 8/2 và bay sang Thái Lan, ký hợp đồng với CLB Buriram United

Xuân Trường sang Thái Lan, chính thức đầu quân cho Buriram United
Xuân Trường chính thức xuất ngoại

14h15 chiều 8/2, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có mặt tại sân bay Nội Bài chuẩn bị hành trình sang Thái Lan hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi gia nhập CLB Buriram United trong mùa giải 2019. 

Xuân Trường chọn nguyên bộ quần áo đen, đeo kính mát và khẩu trang để tránh việc bị để ý.

Xuân Trường sang Thái Lan, chính thức đầu quân cho Buriram United

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh hôm nay xác nhận: "Xuân Trường gia nhập Buriam United theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm".

Chi tiết bản hợp đồng giữa hai bên không được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin cho biết, HAGL yêu cầu Xuân Trường phải được thi đấu 70%-80% số trận.

Buriram United là thế lực hàng đầu của bóng đá xứ chùa Vàng với kỷ lục 7 lần vô địch Thai League ở các năm 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 và 2018. Mùa giải vừa qua, CLB này đã đăng quang tuyệt đối với số điểm rất cao là 81 điểm, bỏ xa á quân Bangkok United đến... 16 điểm.

Xuân Trường được HAGL cho CLB Buriram United mượn với thời hạn 1 năm, tương tự trường hợp của Công Phượng tới Incheon United (Hàn Quốc) tại K.League. Nếu Xuân Trường đến Thái Lan, anh sẽ nối gót đàn anh Đặng Văn Lâm trở thành tuyển thủ Việt Nam thứ hai đến xứ sở chùa vàng thi đấu trong năm 2019.

Buriram United là nhà vô địch của Giải bóng đá số 1 Thái Lan trong năm 2018 khi bỏ cách đội xếp thứ 2 là Bangkok United tới 16 điểm. Trong khi đó, đối trọng số 1 là Muangthong United suy giảm sức mạnh khi để một loạt trụ cột sang Nhật Bản chơi bóng.

Trong 11 mùa giải gần nhất, Buriram United đăng quang tới 7 lần gồm các năm 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 và 2018. Bên cạnh đó, họ cũng là CLB Đông Nam Á thi đấu tốt nhất ở AFC Champions League vài năm trở lại đây.

Xuân Trường từng có 2 năm thi đấu cho Incheon United và Gangwon FC tại K.League năm 2016 và 2017 nhưng không thành công. Với việc chuyển đến Thái Lan, Xuân Trường và HAGL cũng hy vọng đây là bàn đạp để tiền vệ sinh năm 1995 cải thiện bản thân và vươn tới những giải đấu cao hơn trong tương lai.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN