Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:07
RSS

Tiền vệ Vũ Thế Phương tiết lộ sở thích thứ hai sau bóng đá

Thứ bảy, 28/03/2020, 14:05 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Thế Phương tiết lộ đam mê kinh doanh chỉ sau trái bóng tròn.

Vũ Thế Vương của CLB Nam Định là một trong những cầu thủ bé nhỏ nhất ở V.League. Cầu thủ SN 1994 này chỉ cao vẻn vẹn 1.56 và cân nặng 50kg. Dù có thể hình hạn chế nhưng anh vẫn khẳng định được mình trên sân cỏ.

Mới đây, Thế Phương đã chia sẻ về những kỷ niệm về nghiệp quần đùi áo số. "Tôi đến với bóng đá từ rất sớm, tuy nhiên những khó khăn ban đầu tôi gặp phải đó là vấn đề tâm lý. Bản thân tôi không bao giờ quên những ngày đầu tiên đi ra khỏi vòng tay bố, mẹ. Những đêm đầu tiên xa gia đình tôi vẫn khóc thầm vì nhớ nhà", Vũ Thế Vương chia sẻ với BTV now.

Tiền vệ Thế Phương bật mí về cách thức chơi bóng hiệu quả khi gặp bất lợi về thể hình so với các đồng đội cùng trang lứa: "Tôi nhận thức được bản thân thiệt thòi như thế nào về chiều cao và cân nặng. Tôi bị lép vế và thua thiệt hoàn toàn so với những cầu thủ khác về thể hình và điều duy nhất để giúp tôi thành công đó là chăm chỉ tập luyện và phải quyết tâm hết mình...".

Cầu thủ gốc Thái Bình tiết lộ ngoài bóng đá, anh cũng rất đam mê kinh doanh  "Tôi rất thích kinh doanh, đặc biệt là những mặt hàng và sản phẩm liên qua đến các em bé và trẻ sơ sinh, đơn giản vì mẹ và vợ tôi là những người có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Tôi sẽ tham gia cũng như học tập cách kinh doanh từ họ", Thế Vương bộc bạch.

Vũ Thế Phương tiết lộ sở thích thứ hai sau chơi bóng đá
Vũ Thế Phương tiền vệ chất lượng của Nam Định

Mới đây, sau khi thảo luận, VPF đã đưa ra 2 phương án thi đấu tập trung nhằm giải quyết những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đối với giải đấu V-League gồm 2 mốc thời gian từ 15/4/2020 đến 29/5/2020 hoặc từ 01/5/2020 đến 28/6/2020.

Giai đoạn lượt đi V.League 2020 dự kiến sẽ được tổ chức tập trung ở khu vực phía Bắc trên 7 SVĐ được lựa chọn, bao gồm: SVĐ Mỹ Đình (TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn); SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội, Viettel); SVĐ Thiên Trường (DNH Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai); SVĐ Cẩm Phả (Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng); SVĐ Thanh Hóa (Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An); SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng, Quảng Nam); SVĐ PVF (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, B.Bình Dương).

Tuy nhiên đề xuất này chưa nhận được sự đồng tình của nhiều lãnh đạo đội bóng.

Sau hai vòng đấu, dẫu đầu bảng xếp hạng V.League đang là TP HCM với 6 điểm tuyệt đối, đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Sài FC và HAGL cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận ra quân, tuy nhiên phố Núi đứng dưới đối thủ do thua kém chỉ số phụ. 

Trong khi đó đứng cuối bảng là SHB Đà Nẵng, chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận đã qua, và dẫn đầu danh sách ghi bàn đang là tiền đạo Xuân Nam của đội bóng Sài Thành với 3 bàn thắng sau hai vòng đấu.

Nam Định tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, với một chiến thắng và một trận thua, một sự khởi đầu chấp nhận được đối với đội bóng thành Nam. Việc hai vòng đấu đầu thi đấu không có khán giả cũng khiến cho nhiều CLB trong đó có Hà Nội FC, TP HCM, HAGL, Nam Định thất thu nguồn bán vé và hợp đồng quảng cáo... khiến nhiều CLB cảm thấy lo âu.

 

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN