Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:14
RSS

Tiền vệ Thái Lan: 'Chúng tôi muốn giành 6 điểm trước Việt Nam và Malaysia'

Thứ năm, 14/11/2019, 10:31 (GMT+7)

Phát biểu trước lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022, tiền vệ Sarach Yooyen cho biết, đội tuyển Thái Lan muốn giành trọn 6 điểm trước Việt Nam và Malaysia ở hai lượt trận tới.

Ở lượt trận thứ 4 và 5 Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ khó chịu là Malaysia và Việt Nam hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp với người Thái ở giải đấu.

Trước hai trận đại chiến này, tiền vệ Sarach Yooyen của Thái Lan tự tin khi tuyên bố 'Voi chiến' sẽ giành trọn vẹn 6 điểm trước Việt Nam và Malaysia. "Chúng tôi đã tập luyện tốt và ngày càng hiểu rõ hơn về chiến thuật. Tôi nghĩ Thái Lan đang mỗi ngày một tốt hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino.

ĐT Thái Lan muốn giành trọn 6 điểm trong hai cuộc đối đầu với Malaysia và Việt Nam. Và để làm được điều đó, Thái Lan cần phải chơi thật tốt, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với Malaysia sắp tới", Sarach Yooyen chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Tiền vệ Sarach Yooyen tự tin có 6 điểm trước Việt Nam và Malaysia
Tiền vệ Sarach Yooyen tự tin có 6 điểm trước Việt Nam và Malaysia​

Trái ngược với sự tự tin của tiền vệ Sarach Yooyen, cổ động viên bóng đá Thái Lan tỏ ra có phần lo lắng trước trận gặp Malaysia. Chia sẻ trên trang fanpage của ĐT Thái Lan - Changsuek, CĐV của Voi chiến viết: 

"Thực tế, ĐT Thái Lan thường có kết quả không tốt trước các đội bóng lớn ở khu vực Đông Nam Á trong những trận thi đấu trên sân khách. Đây có thể coi là một tín hiệu tốt giành cho ĐT Malaysia, cũng như người hâm mộ bóng đá nước này. Không những thế, trong quá khứ, ĐT Thái Lan cũng thi đấu không tốt mỗi khi làm khách của Malaysia.

Đã 5 năm trôi qua, ĐT Thái Lan chưa biết mùi chiến thắng mỗi khi hành quân tới sân nhà của Malaysia. Lần gần nhất mà Voi chiến đánh bại những chú hổ đã cách đây 5 năm tại tại AFF Cup 2014.

Trong đội hình của Malaysia có những cầu thủ rất tài năng. Đó là Mohamadu Sumareh, cầu thủ gốc Gambia đã làm khổ hàng phòng ngự Thái Lan tại AFF Cup 2018. Bên cạnh đó mà Mathiew Davis, cầu thủ gốc Australia đã từng thi đấu cho CLB nổi tiếng Perth Glory của quốc gia này. 

Ngoài ra hơn nửa đội hình của họ đang chơi cho CLB JDT ở giải quốc nội. Đây là đội bóng có cơ sở vật chất tốt nhất khu vực, vì vậy không khó hiểu việc thể lực cũng như kỹ năng của các cầu thủ Malaysia đang ngày một tốt hơn.

Nếu chúng ta muốn đạt đẳng cấp châu lục, hay giành lại vị thế tại khu vực Đông Nam Á, thì dù là hang hổ thì Voi chiến cũng phải giành được 3 điểm trước khi hành quân tới Hà Nội. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn để đạt được mục tiêu này".

Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách của Malaysia trên sân Bukit Jalil vào lúc 19h45 ngày 14/11. Sau đó 5 ngày, đoàn quân của HLV Akira Nishino sẽ tái đấu ĐT Việt Nam tại 'chảo lửa' Mỹ Đình.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN