Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:02
RSS

Tiền vệ Saudi Arabia tự tin trước trận gặp Việt Nam

Thứ hai, 23/08/2021, 14:18 (GMT+7)

Saudi Arabia là đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang Seo tại VL cuối cùng World Cup 2022. Trước thềm trận đấu này, tiền vệ Abdul-Ilah Al-Maliki tỏ ra khá tự tin.

Đối thủ ở trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022 tới đây của đội tuyển Việt Nam là Saudi Arabia, một đội bóng lớn của châu Á với 3 lần Vô địch, 3 lần Á quân và giữ kỷ lục về số lần lọt vào chung kết Asian Cup. Đội bóng này cũng từng 5 lần góp mặt ở các VCK World Cup.

Trước thềm trận đấu này, tiền vệ Abdul-Ilah Al-Maliki của đội chủ nhà tỏ ra khá tự tin: "Được đá trên sân nhà là một lợi thế lớn với ĐT Saudi Arabia ở màn so tài sắp tới. Những cổ động viên sẽ được vào sân và điều đó sẽ là lợi thế cực kỳ lớn với chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng bất cứ đối thủ nào phải chạm trán Saudi Arabia trên sân nhà cũng nên có một sự thận trọng. Bởi vì chúng tôi đang rất sung sức và muốn cống hiến cho khán giả nhà một màn trình diễn tốt nhất có thể", Abdul-Ilah Al-Maliki chia sẻ trên tờ alroeya.

Đáng chú ý, giờ thi đấu trận Việt Nam vs Saudi Arabia sắp tới vẫn chưa được thống nhất chính thức. Cụ thể, AFC vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo cụ thể nào về thời gian diễn ra trận đấu kể trên. Và dĩ nhiên, AFC cũng như FIFA hoàn toàn có thể thay đổi thời gian tổ chức màn so tài này so với những gì mà LĐBĐ Saudi Arabia đăng tải trước đó.

Tiền vệ Saudi Arabia tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam sẽ sang Saudi Arabia vào ngày 28/8 tới

Trước đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia cách đây ít ngày đã tiết lộ rằng: Trận đấu giữa ĐTQG nước này với ĐT Việt Nam diễn ra vào lúc 20h ngày 2/9 (giờ địa phương), tức là 0h ngày 3/9 theo giờ Việt Nam.

Tuyển Saudi Arabia chọn sân Mrsool Park ở Riyadh vốn có sức chứa 25.000 khán giả, để tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà sẽ chính thức hội quân vào ngày 28/8 tới đây, để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà hôm 2/9 và trận gặp Oman trên sân khách hôm 7/9.

Ngày 28/8 tới cũng là ngày tuyển Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia dự vòng loại cuối World Cup 2022 bằng chuyên cơ riêng sau khi đã chốt danh sách chính thức sau trận đấu tập với U23 Việt Nam.

Tại vòng loại World Cup 2002, tuyển Việt Nam từng thua Saudi Arabia 0-5 và 0-4. Do đó, đối thủ được đánh giá cao hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo khá nhiều, nhất là trong bối cảnh chúng ta thiếu  vắng Công Phượng, Văn Hậu vì nhiều lý do khác nhau.

Mới đây, LĐBĐ thế giới cũng đã công bố tổ trọng tài VAR điều khiển trận đấu giữa Việt Nam gặp Saudi Arabia. Theo đó, trọng tài Adham Makhadmeh (người Jordan) sẽ cùng trợ lý Ahmed Faisal sẽ trực tiếp phụ trách phòng VAR của màn so tài này.

Hồng Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại