Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:02
RSS

Tiền vệ Phan Văn Đức gặp chấn thương ở vòng 4 V.League

Thứ bảy, 13/06/2020, 14:24 (GMT+7)

Phút thứ 93 của trận đấu, tiền đạo Phan Văn Đức của đội khách Phan Văn Đức đã có một pha va chạm rất mạnh với cầu thủ bên phía đội chủ nhà và rời sân trong đau đớn.

Sự kiện:
V.League 2020

Tại vòng 4  giải bóng đá V.League 2020, Thanh Hoá FC tiếp đón CLB SLNA trên sân nhà. Với sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn Thành Công, đội bóng xứ Thanh được kỳ vọng sẽ chặn đứng chuỗi 3 trận toàn thua và có điểm ở vòng đấu này.

Tiếp đón người hang xóm Nghệ An, HLV Nguyễn Thành Công tung ra đội hình rất mạnh với những Văn Thắng, Hoàng Vũ Samson, trong khi đội bóng xứ Nghệ cũng quyết có điểm với những chân sút chất lượng như Tuấn Tài, Văn Đức, Gustavo...

Với lợi thế sân nhà, Thanh Hoá FC đã chủ động chơi tấn công và kiểm soát phần lớn thời gian bóng lăn, trong khi SLNA cũng không phải dạng vừa họ thi đấu kỷ luật và không thiếu những tình huống lên bóng nguy hiểm về phía cầu môn đội chủ nhà.

Dẫu vậy, cả hai bên đều bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của nhau, và hai đội đã rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Đáng chú ý, phút thứ 93 của trận đấu, tiền đạo Phan Văn Đức của đội khách Phan Văn Đức đã có một pha va chạm rất mạnh với cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Sau tình huống này, tiền đạo sinh năm 1996 đã ôm đầu gối đầy đau đớn và phải rời sân bằng cáng.

Tiền vệ Phan Văn Đức gặp chấn thương ở vòng 4 V.League 2020
Tiền vệ Phan Văn Đức gặp chấn thương ở vòng 4 V.League 2020

Sau trận đấu, thần y Choi Ju Young đã xuống sân kiểm tra chấn thương cho Phan Văn Đức, tuy nhiên không thấy ông thầy người Hàn Quốc nói gì, hiện vẫn chưa rõ Văn Đức có tham dự vòng đấu thứ 5 V.League cuối tuần tới hay không.

Chia sẻ sau trận hòa không bàn thắng với Thanh Hóa HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Phan Văn Đức là cầu thủ tốt nhất của chúng tôi. Khi cậu ấy chơi tốt ở những trận vừa rồi, đối thủ tất nhiên phải tìm cách phong tỏa, hạn chế sở trường của Phan Văn Đức.

Các trận trước, chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn. Ở trận này, hai đội đã quá hiểu nhau. Đôi bên đều không có nhiều cơ hội đưa bóng về khung thành của nhau. Hai đội đều chơi chặt chẽ, nên hạn chế được cơ hội ghi bàn. SLNA sẽ phải cải thiện hơn để không quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức”.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN