Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:02
RSS

Tiền vệ Hàn Quốc tiếc nuối khi 'chỉ' ghi được 2 bàn vào lưới Myanmar

Thứ năm, 06/02/2020, 10:25 (GMT+7)

Tiền vệ Ji So Yun của ĐT nữ Hàn Quốc – người đang khoác áo CLB Chelsea đã thi đấu vô cùng nổi bật ở trận thắng Myanmar 7-0 nhưng cầu thủ này vẫn tiếc rẻ vì chỉ ghi được 2 bàn.

Đội tuyển nữ Hàn Quốc đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi ở vòng loại Olympic Tokyo 2002 với chiến thắng đậm đà 7-0 trước Myanmar ở trận ra quân. Chiến thắng này giúp đội bóng tới từ xứ Kim chi rộng cửa vào vòng tứ kết. Chỉ cần một trận hòa trước Việt Nam ở vòng đấu cuối là có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu còn lại.

Với đẳng cấp cao hơn hẳn, đội tuyển Hàn Quốc chắc chắn hướng tới một chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung qua đó vào vòng trong với ngôi đầu bảng. 

Tiền vệ Ji So Yun của ĐT nữ Hàn Quốc
Tiền vệ Ji So Yun của ĐT nữ Hàn Quốc tự tin ghi 3 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

Ở chiến thắng đậm trước Myanmar ở lượt trận ra quân, tiền vệ Ji So Yun đã mang về 2 bàn thắng và góp công lớn trong thắng lợi huỷ diệt của đội. Cầu thủ đang khoác áo CLB Chelsea tỏ ra tiếc nuối vì... chỉ ghi được 2 bàn.

"Tôi đã cố gắng ghi 1 hat-trick nhưng điều đó đã không xảy ra. Dù đã ghi bàn nhưng tôi chưa hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi sẽ phải cố gắng thực hiện tốt hơn nữa và ghi nhiều bàn hơn cho trận đấu tới.

Đội của chúng tôi chưa thể hiện được đẳng cấp vốn có. Vì vậy, chúng tôi cần liên lạc nhiều hơn nữa. Chúng tôi cần phục hồi sớm và hoàn thiện những điểm yếu, phân tích ĐT nữ Việt Nam. Nếu chuẩn bị tốt theo cách mà chúng tôi từng thể hiện cho đến hết hành trình, Hàn Quốc sẽ giành vé vào vòng play-off”, tiền vệ Ji So Yun chia sẻ.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận ra quân gặp Myanmar vào lúc 17h ngày 6/2. Chỉ cần giành trọn vẹn 3 điểm, chúng ta sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng play-off mà không cần quan tâm đến kết quả ở trận đấu cuối với Hàn Quốc.

Dù Myanmar có nền bóng đá nữ phát triển tại Đông Nam Á, thế nhưng họ không phải là đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ở lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup nữ 2019, ĐT Nữ Việt Nam đã hủy diệt ĐT Nữ Myanmar với tỉ số 4-0.

H.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN