Thứ năm, 18/04/2024 | 11:56
RSS

Tiền vệ Hải Huy phẫu thuật thành công, nghỉ hết lượt đi V.League

Chủ nhật, 07/06/2020, 14:04 (GMT+7)

Ca phẫu thuật của tiền vệ Hải Huy được tiến hành thành công và kết thúc lúc 2h15 sáng 7/6. Theo thông báo của bác sĩ, Hải Huy cần khoảng 3 tháng hồi phục, sau đó có thể trở lại tập luyện.

Sự kiện:
V.League 2020

Như tin tức thể thao đã đưa tin, tối 6/6, tiền vệ Hải Huy  của CLB Than Quảng Ninh đã gặp chấn thương nghiêm sau pha va chạm với trung vệ Hoàng Lâm của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2020. Hải Huy gãy chân sau pha va chạm và anh sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy.

Ngay sau trận đấu, các sĩ hàng đầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã được CLB Than Quảng Ninh mời về phẫu thuật chấn thương cho Hải Huy. Ca phẫu thuật được tiến hành thành công và kết thúc lúc 2h15 sáng 7/6.

Theo thông báo của bác sĩ, Hải Huy cần khoảng 3 tháng hồi phục, sau đó có thể trở lại tập luyện. Như vậy cầu thủ này sẽ nghỉ hết giai đoạn lượt đi và vẫn còn cơ hội góp mặt ở đợt tập trung cuối năm nay của đội tuyển Việt Nam nếu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Trước đó có nguồn tin, Hải Huy cùng với Huy Toàn, Khắc Ngọc và Thanh Hào được HLV xem xét cân nhắc triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai giải đấu quốc tế cuối năm nay.

Tiền vệ Hải Huy phẫu thuật thành công, nghỉ hết lượt đi V.League
Tiền vệ Hải Huy gặp chấn thương ở vòng 3 V.League

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, HLV Phan Thanh Hùng nói: "Sau phẫu thuật hiện Hải Huy tỉnh táo, nói chuyện bình thường và rất lạc quan. Hải Huy là trụ cột của CLB và mới đây HLV Park Hang Seo đã liên hệ với CLB để có khả năng triệu tập cậu ấy lên đội tuyển quốc gia. Chấn thương xảy ra ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy và làm CLB Quảng Ninh gặp khó.

Dù vậy tôi nghĩ CLB dù sao cũng tìm cách để khắc phục được khó khăn, cái tôi lo nhất chính là sự nghiệp của Hải Huy không biết sẽ như thế nào. Bác sĩ hiện nói sau 3 tháng có thể tập lại với bóng nhưng còn tùy thuộc nhiều yếu tố. 

Năm nay Hải Huy 29 tuổi, vì thế sẽ rất khó khăn với cậu ấy. Xem tình huống đó thì thấy Hoàng Lâm đã vào bóng thô bạo còn Hải Huy thì không rút chân kịp nên bị gãy. Dù vậy, rủi ro là một phần của bóng đá".

Trước đó, chia sẻ với giới truyền thông, HLV Phạm Minh Đức cho rằng học trò của mình không hề có lỗi trong việc tiền vệ đội chủ nhà gặp chấn thương.

“Tình huống đó, Hoàng Lâm là cầu thủ phá bóng trước. Các bạn đều thấy là trọng tài thổi phạt Hải Huy. Hải Huy phạm lỗi ở tình huống bị gãy chân. Chân của Hoàng Lâm rất to còn chân của Hải Huy rất nhỏ. Như tai nạn mấy hôm trước, xe cát bị lật đè lên xe con. Thì xe con bị bẹp. Đáng tiếc ở tình huống ấy. Hải Huy bị đau. Thật không may mắn cho cậu ấy".

Sau phát biểu của ông Đức, dư luận đã lên tiếng chỉ trích chiến lược gia của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. "Một pha vào bóng triệt hạ mà HLV trưởng vẫn đi bênh được bảo sao bạo lực không không bao giờ hết được", một CĐV bức xúc.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN