Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:48
RSS

Tiền vệ Robben: Đến Trung Quốc chơi bóng chẳng khác nào huỷ hoại sự nghiệp

Thứ sáu, 20/01/2017, 17:08 (GMT+7)

Tiền vệ người Hà Lan Arjen Robben cho rằng không nên chạy theo đồng tiền để "huỷ hoại sự nghiệp" của mình ở Trung Quốc

Ngôi sao người Hà Lan Arjen Robben cho biết, trong bối cảnh mà hợp đồng giữa anh với CLB chủ quản Bayern Munich sắp đáo hạn, nhiều CLB lớn Trung Quốc đã đề nghị anh về đầu quân với một mức thù lao điên rồ, không thể tin nổi. 

"Mà không riêng gì tôi, nhiều cầu thủ khác cũng sẽ được trả một mức lương thưởng cao gấp 4, thậm chí gấp 6 lần so với những gì họ đang nhận được ở châu Âu, nếu chấp nhận về Trung Quốc chơi bóng.

Arjen Robben. Ảnh: Kevin Quigley

Nếu đã ở tuổi trên 30, đấy có thể là một sự lựa chọn dễ hiểu, nhưng mọi người thấy đấy, có những cầu thủ dưới 30, đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà vẫn chấp nhận. Tôi nghĩ như thế cũng đồng nghĩa với việc đã kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình rồi".

Robben năm nay 32 tuổi, nhưng kiên quyết không chạy theo đồng tiền để "huỷ hoại sự nghiệp" của mình ở Trung Quốc, mà vừa gia hạn hợp đồng mới với Bayern Munich cho đến hết năm 2018. Anh nói: "Tiền chưa bao giờ là động lực thi đấu của tôi. Điều ấy giải thích vì sao tôi đã có một sự nghiệp tốt, trơn tru cho đến lúc này".

Arjen Robben và những màn thể hiện trên sân cỏ. Nguồn: JavierNathaniel

Cũng theo Robben, mức lương anh được đề nghị để thi đấu ở Trung Quốc sẽ khiến nhiều cầu thủ phải xem xét. Anh được đề nghị nhận số tiền gấp bốn, năm hay thậm chí là sáu lần so với khi thi đấu ở các đội bóng lớn. Robben khẳng định anh có đôi chút bị “cám dỗ”, nhưng sau cùng anh chọn ở lại Bayern vì muốn có một sự nghiệp đáng nhớ.

Dù năm 2017 chỉ mới trôi qua hơn hai tuần nhưng nhiều bảng hợp đồng “bom tấn” nổ qua tại Trung Quốc. Carlos Tevez và Axel Witsel lần lượt nghe theo những lời đề nghị béo bở, trong khi bộ đôi John Obi Mikel và Oscar mang về cho Chelsea tổng cộng đến 60 triệu Bảng dù thường xuyên làm bạn với ghế dự bị.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus