Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:45
RSS

Tiến Sỹ Hàn Quốc: 'HLV Jurgen Klopp và HLV Park Hang Seo có nhiều điểm chung'

Thứ sáu, 08/01/2021, 13:44 (GMT+7)

Cựu danh thủ Lee Sang-woo của Hàn Quốc đánh giá rất cao tài năng của HLV Park Hang Seo và so sánh ông với HLV Jurgen Klopp ở giải ngoại hạng Anh.

Từng thi đấu trong màu áo FC Seoul và FC Anyang, cựu danh thủ Lee Sang-woo đã theo học ngành tâm lý học thể thao và nhận bằng tiến sĩ sau khi giải nghệ. Ông đặc biệt ấn tượng với thành tích mà HLV Park Hang Seo có được khi kết duyên với bóng đá Việt Nam và luôn giành những sự tôn trọng lớn lao đối với thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Cựu cầu thủ này mới đây đã nghiên cứu về phương pháp làm việc của HLV Park Hang Seo và so sánh với nhà cầm quân lừng danh người Đức Jurgen Klopp, nội dung quan điểm này được tờ Four Four Two phiên bản Hàn Quốc đăng tải:

"HLV Jurgen Klopp và HLV Park Hang Seo có nhiều điểm chung. Dĩ nhiên, thành công của các đội bóng đều có những yếu tố như năng lực cầu thủ, chiều sâu đội hình, tinh thần, khả năng chữa trị chấn thương... nhưng một trong các yếu tố quan trọng nhất là sự lãnh đạo của HLV. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng lãnh đạo của HLV tạo ra tác động rất lớn tới sự gắn kết cũng như bầu không khí trong đội bóng.

HLV Park Hang Seo (đưa ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018), HLV Kim Hak-bum (cùng U23 Hàn Quốc lên ngôi tại Asiad 2018) và HLV Jurgen Klopp (vô địch Champions League và Premier League cùng CLB Liverpool) là những chiến lược gia có phong cách "lãnh đạo đích thực". Họ đều xây dựng đội ngũ dựa trên nền tảng đối xử chân thành, trao niềm tin cho các cầu thủ, tạo nên bầu không khí rất tích cực.

Những HLV theo phong cách này có 3 đặc điểm chung. Thứ nhất, họ khao khát tự phát triển bản thân. Họ không chỉ nghiêm khắc với các học trò mà còn nghiêm khắc với chính mình. Họ nghiên cứu, phát triển chiến thuật phù hợp cho đội bóng, không ngừng phấn đấu đến mức người ta gọi họ là "tham công tiếc việc".

Các cầu thủ có phản hồi rất tốt với những HLV như thế. Qua một thời gian xây dựng, toàn đội sẽ được truyền cảm hứng, tự tin hơn và kỹ năng từng cá nhân được nâng cao.

Thứ hai, các HLV nói trên đều rất tỉnh táo và kiên định. Họ không để cho cảm tính dẫn lối mà luôn duy trì sự chuyên nghiệp ở mức cao. Đặc biệt, trong các quyết định triệu tập cầu thủ hay sắp xếp đội hình ra sân, càng để cho cảm xúc cá nhân ảnh hưởng ít thì càng tốt. Ngoài ra, những nội dung tập luyện cũng như nhận xét về trận đấu cũng luôn được truyền đạt tới cầu thủ một cách chuẩn xác nhất.

Cách làm này giúp HLV có được sự tôn trọng từ cầu thủ. Mỗi cá nhân sẽ cảm thấy tin tưởng và tuân thủ tuyệt đối vào từng quyết định của HLV.

Thứ ba là sự giao tiếp giữa mọi người. HLV Park Hang Seo hay HLV Klopp đều rất tích cực lắng nghe ý kiến của cầu thủ và trò chuyện cởi mở, cả về vấn đề chuyên môn lẫn đời tư. Những cuộc trò chuyện như thế giúp 2 bên thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Các cầu thủ sẽ cảm thấy gắn bó với HLV và tập thể đội bóng hơn. Điều này đem về lợi ích cực lớn cho quá trình tập luyện cũng như thi đấu.

Tất nhiên, không dễ để các HLV luôn duy trì được phong cách "lãnh đạo đích thực". Đôi khi có những sự cố xảy ra, đội bóng xuất hiện rạn nứt, xích mích và nhiều vấn đề khác. Đó là lúc các nhà cầm quân phải cho thấy sự kiên định trong triết lý. Và nếu vượt qua được khó khăn, thành tựu sẽ càng ấn tượng hơn", tiến sỹ thể thao Hàn Quốc kết luận.

HLV Jurgen Klopp và HLV Park Hang Seo có nhiều điểm chung
HLV Park Hang Seo đang rất thành công cùng bóng đá Việt Nam

Liên quan tới HLV Park Hang Seo. Ngay sau khi kết thúc 2 trận giao hữu của ĐT Việt Nam với U22 Việt Nam thầy Park đã về Hàn Quốc nghỉ ngơi bên gia đình và chuẩn bị những kế hoạch mới cho đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport Seoul, HLV Park Hang Seo cho rằng V-League nên noi gương theo cách làm của K-League của Hàn Quốc, đặc biệt là quy định về việc sử dụng cầu thủ trẻ.

"Về tổng thể, trình độ của V.League ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu như có quy định bắt buộc các CLB sử dụng cầu thủ U22 giống như K-League (yêu cầu có 1 cầu thủ U22 Hàn Quốc ở đội hình ra sân và trên ghế dự bị, điều này quyết định số lượng thay cầu thủ trong trận đấu).

Nếu như noi gương Hàn Quốc, trình độ của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện. Tôi không thể ép buộc nhưng dứt khoát, đấy là mô hình tốt mà bóng đá Việt Nam có thể tham khảo".

"Tôi cảm thấy gánh nặng và trách nhiệm của mình với bóng đá Việt Nam. Đây là một năm rất quan trọng với tôi. Vì thế, tôi cảm ơn sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc. Tôi sẽ nhận trách nhiệm và làm tốt công việc của mình tại Việt Nam”, ông Park nói thêm.

Dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam trước Tết âm lịch để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trước Malaysia vào cuối tháng 3 tới. Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, HLV Hàn Quốc tiết lộ ông đặt mục tiêu cùng tuyển Việt Nam giành tối thiểu 2 chiến thắng ở 3 vòng đấu cuối và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại